07:06, 19/06/2013
Đứng trước vành móng ngựa gồm Nguyễn Văn Lương, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thanh Chương; Nguyễn Hữu Đức, nguyên Trưởng phòng NN&PTNT huyện và Trần Văn Dinh, nguyên cán bộ địa chính xã Thanh An.
Cả 3 bị cáo trên đều bị khởi tố với 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Riêng bị can Nguyễn Công Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh An bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đây là “bộ sậu” tham nhũng đất nổi đình nổi đám tại một xã nghèo của huyện Thanh Chương đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
Năm 2004, để người dân Thanh An vượt qua đói nghèo và trở thành một xã phát triển, lãnh đạo huyện quyết định điều ông Nguyễn Văn Lương - Huyện ủy viên về làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh An (nhiệm kỳ 2004 - 2009), điều ông Nguyễn Hữu Đức - Cán bộ Phòng NN&PTNT về giữ chức Chủ tịch UBND xã Thanh An. Trong thời gian này, mặc dù chưa làm được gì có lợi cho dân, hai vị này đã hợp tác với nhau bán 107 lô đất ở, thu 3,2 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa cho các hộ mua đất không đúng đối tượng theo chỉ đạo của cấp trên, Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Hữu Đức thống nhất giao cho Trần Văn Dinh - Cán bộ địa chính biến các đối tượng này thành hộ nghèo, thuộc diện ưu tiên theo Quyết định số 67 của UBND tỉnh Nghệ An.
Sau khi biến các hộ dân này thành hộ nghèo, ông Dinh lập hồ sơ xin cấp đất, cấp giấy CNQSDĐ đưa cho ông Nguyễn Hữu Đức ký tên, đóng dấu. Riêng ông Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Hữu Đức đã bán 18 lô đất với diện tích 4.778m2 cho 18 hộ dân. Các hộ dân này đều không đúng đối tượng được mua đất định giá theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An.
Để được mua các lô đất này, họ cũng đã được ông Nguyễn Văn Lương và ông Nguyễn Hữu Đức đưa ra “lệ xã” gọi là tiền “xây dựng quê hương”. Trong đó, số tiền “xây dựng quê hương” lên tới 621.476.000 đồng, gần gấp đôi số tiền bán đất theo giá quy định của UBND tỉnh Nghệ An dành cho các hộ dân thuộc đối tượng được mua đất áp giá 70.000 đồng/m2.
Không những “Phù phép biến các hộ dân không đúng đối tượng được mua 18 lô đất nói trên” mà ông Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Công Đức (Ủy viên Ban Thường vụ, trực Đảng) đã họp bàn, thống nhất tự ý bán 49 lô đất có diện tích 22.982m2 khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
Năm 1987, thực hiện chủ trương của Nhà nước về di chuyển các hộ dân sống trên khu vực cồn Cố Điệng vào vùng đồi núi để lấy đất xây dựng trường học, các hộ dân thuộc diện di dời đã được Nhà nước hỗ trợ mỗi hộ 300 kg thóc và tự giác di dời, có nơi ở cố định. Do khu vực cồn Cố Điệng không phù hợp để xây dựng trường học nên UBND xã Thanh An đã di dời sang địa điểm khác.
Một số hộ dân đã tự ý lấn chiếm đất để làm nhà ở và vườn, trong đó có các hộ dân cũ trước đây. Việc các hộ dân tự ý lấn chiếm, tranh chấp mốc địa giới đã gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình này, các ông Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Công Đức đã họp bàn và giao cho UBND xã Thanh An đo đạc, mời các hộ dân về trụ sở UBND xã thông báo sẽ thu tiền để làm bìa đỏ cho các hộ dân. 9 hộ dân đã nộp cho xã hơn 64 triệu đồng. Tuy nhiên, tới nay, các hộ dân nói trên chưa được cấp giấy CNQSDĐ.
Từ năm 2004 đến năm 2008, “bộ sậu” Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Công Đức, Trần Văn Dinh đã tự ý bán 38 lô đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Số tiền bán 38 lô đất này lên tới 940.605.000 đồng đã được nhập vào quỹ UBND xã để tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng.
Trong quá trình lợi dụng chức vụ và lạm quyền để tham nhũng, bị cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân phát giác lên tiếng phản đối đã bị Bí thư Đảng ủy xã trù dập. Ông Nguyễn Văn Giang, một trong những nạn nhân bị trù dập có mặt tại Toà bức xúc:
“Tôi năm nay trên 50 tuổi Đảng, 76 tuổi đời, mặc dù kinh tế gia đình khốn khó, nhưng khi được Chi bộ xóm 7 đề cử làm Bí thư xóm tôi không từ chối, tất cả vì dân. Thế nhưng, khi phát hiện ra “bộ sậu” của xã có hành vi tham nhũng đất đai, tôi lên tiếng liền bị Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã ký quyết định cách chức Bí thư xóm, đình chỉ sinh hoạt Đảng. Đến năm 2010, tôi mới được hồi phục”.
Sau khi tham nhũng “to bụng”, các “quan” xã đổi chỗ cho nhau. Người thì được đưa lên làm quan huyện, người thì được đổi ghế làm Chủ tịch xã. Cụ thể, Nguyễn Hữu Đức được điều về làm Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thanh Chương, ông Nguyễn Công Đức được bầu làm Chủ tịch UBND xã Thanh An, Nguyễn Văn Lương được điều về Huyện ủy Thanh Chương giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Chương. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các quan trên đã bị cơ quan CSĐT làm rõ và đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa, cả 4 bị cáo đều mang theo một cặp tài liệu và tranh thủ ghi ghi chép chép trước khi vào vành móng ngựa để trả lời Tòa. Các bị cáo Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức đề nghị Hội đồng xét xử xem lại tội danh và đưa ra nhiều lý lẽ nhằm chối tội.
Hữu Trọng
