02:06, 17/06/2013

Ngày 14/6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Liên (TP Vinh) và Hồ Thị Năng (SN 1972) trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo Bản cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Thủy vốn làm nghề kinh doanh tự do, năm 2009, Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung để kinh doanh mặt hàng văn phòng phẩm. Năm 2010, Thủy đổi tên Công ty thành Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên do Thủy làm Tổng Giám đốc, đồng thời kê khống vốn điều lệ lên hơn 180 tỷ đồng.
 
Trong thời gian làm Tổng Giám đốc Công ty, Thủy khoe khoang mình có quan hệ rộng rãi và thân thiết với lãnh đạo tỉnh. Lợi dụng lòng tin của người dân, Thủy rêu rao đang cần huy động vốn để đầu tư vào Dự án Khu biệt thự tại thị xã Cửa Lò. Cùng với thủ đoạn đó, Thủy đã tìm gặp Hồ Thị Năng (trước hành nghề bán thịt lợn) cùng hợp tác.
 
Hai bị cáo trước vành móng ngựa

Trước hết, Thủy tiếp xúc và đàm phán với Công ty Hồng Thái Sít (Nghệ An) để cùng thực hiện Dự án Khu liên hợp Kinh tế Thương mại cao cấp thị xã Cửa Lò. Sau một thời gian ngắn, UBND tỉnh Nghệ An xét thấy, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên không đủ năng lực tài chính nên đã chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, với Dự án đã được soạn sẵn, Thủy đã ngầm huy động người dân ký hợp đồng góp vốn với chiêu bài đẩy nhanh Dự án tại thị xã Cửa Lò (thực chất là dự án ma) với lãi suất cao.
 
Để lấy lòng tin, Thủy đã bảo Năng dẫn khách đến những vùng đất “ảo” có giá trị (nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại của người khác) để lừa bán với giá ưu đãi nhằm chiếm đoạt tiền. Không dừng lại ở đó, Thủy còn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ việc khoe khoang có thể đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Cuối năm 2011, vì bị nhiều chủ nợ đòi lại tiền góp vốn nên Thủy đã cùng Hồ Thị Năng bỏ trốn ra Bắc Giang. Tại đây, Thủy lại kiếm tiền bằng chiêu thức lừa người qua Trung Quốc lao động. Đến ngày 18/2/2012, cả hai đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Đứng trước vành móng ngựa, Thủy và Năng đã thành khẩn khai báo về hành vi của mình. Số tiền chiếm đoạt được, Thủy đã dùng cho việc chạy dự án, đầu tư cho con đi du học và tiêu xài cá nhân.
 
Xét thấy, hành vi của Thủy đặc biệt nghiêm trọng, cố ý vi phạm nhiều lần, 11 nạn nhân với số tiền lừa đảo rất lớn, gây nguy hại cho xã hội nên HĐXX đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, mức án 7 năm tù đối với Hồ Thị Năng cùng về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, phải bồi thường số tiền 73 tỷ đồng cho người bị hại.

Đoàn Hoàng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác