Thứ Tư, 07/10/2020, 09:31 [GMT+7]

Nghệ An tuyên dương 40 'học sinh 3 tốt', 'học sinh 3 rèn luyện'

(Congannghean.vn)-Vừa qua, tại Bảo tàng Xô viết, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương "Học sinh 3 tốt”, "Học sinh 3 rèn luyện” tỉnh Nghệ An năm học 2019 - 2020. Lễ tuyên dương tôn vinh 40 em là những tấm gương thực sự tiêu biểu về 3 tốt, 3 rèn luyện, xuất sắc được xét chọn từ cơ sở, đại diện cho hơn 150.000 học sinh đến từ các trường THPT, Trung tâm GDTX-GDNN, Trường Trung cấp trên toàn tỉnh.
40 học sinh - những gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn vinh danh
40 học sinh - những gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn vinh danh
Đây là năm thứ 2 lễ tuyên dương được tổ chức nhằm tôn vinh những học sinh có thành tích tốt trong học tập và thi đua rèn luyện tốt. Năm nay, hoạt động ý nghĩa này nhằm Kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Nhằm tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cho thanh, thiếu niên, tôn vinh những tấm gương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, cổ vũ những tấm gương giàu ước mơ, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; từ đó, tạo động lực thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh, từ năm học 2018 - 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An bắt đầu triển khai thực hiện việc tổ chức xét chọn và tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” toàn tỉnh.  “Học sinh 3 tốt” được đánh giá dựa trên 3 tiêu chuẩn: Đạo đức tốt, học tập tốt và thể lực tốt. “Học sinh 3 rèn luyện” được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn về rèn luyện đạo đức, tác phong; rèn luyện tay nghề và rèn luyện kỹ năng, thể lực.
 
Năm nay, trong số 40 gương mặt được Tỉnh đoàn vinh danh, có nhiều em dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng nghị lực, ý chí và quyết tâm cao, các em đã vượt qua hoàn cảnh, đạt thành tích xuất sắc. Nhiều em trong số này đến từ nhiều huyện miền núi cao nhưng trong những năm qua vẫn tích cực tham gia các phong trào Đoàn, đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi do Đoàn, Hội phát động. Điển hình có em Vi Lô Hùng, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn.
 
Học lực đạt loại giỏi, giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc năm học 2019 - 2020 cấp trường, Giấy khen của BCH Huyện đoàn Kỳ Sơn vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trường học; là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán năm học 2019 - 2020, giải Ba môn nhảy cao cấp trường. Hay em Vũ Thảo Nhi, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành, học lực đạt loại Giỏi, trong đó, điểm tổng kết môn Tiếng Anh 10 điểm. Không chỉ học giỏi, Thảo Nhi còn tham gia nhiều cuộc thi giành được giải cao. Đặc biệt, em giành giải Nhì cuộc thi Rung chuông vàng - Nội dung Luật Giao thông đường bộ cấp trường, giải Nhất chạy 100 m cấp trường. Trong số 5 học sinh “3 rèn luyện”, có em Vi Thị Uyên, Trường Trung cấp DTNT Nghệ An huyện Con Cuông. Em là thành viên tham gia đội tuyển dự thi tay nghề cấp tỉnh, giải Nhất cuộc thi thể dục thể thao HSSV cấp trường.
 
Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của các học sinh "3 tốt", "3 rèn luyện" trong năm học vừa qua. Với truyền thống của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng và truyền thống hiếu học, học giỏi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cũng mong muốn các học sinh cần nhận thức được sứ mệnh và trách nhiệm trong xu thế vận hội mới, có khát vọng, ý chí vươn lên, học tập rèn luyện, chiếm lĩnh tri thức, khoa học.
 
Dịp này, 40 em học sinh được tuyên dương đã đi tham quan tìm hiểu về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và trưng bày chuyên đề về “Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai” ngay tại Bảo tàng Xô viết.
.

Phan Tuyết

.