Thứ Ba, 14/07/2020, 09:28 [GMT+7]

Trang bị kỹ năng an toàn cho sinh viên tình nguyện

(Congannghean.vn)-Thực hiện lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Nghệ An nói chung, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng... nói riêng đã phát huy tinh thần xung kích trong các phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo được sự lan tỏa. Để phong trào hiệu quả, an toàn, sáng tạo thiết thực, mỗi tình nguyện viên hãy trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết...
Sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia chiến dịch                         tình nguyện tại xã Châu Thái, huyện Quỳ Châu
Sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia chiến dịch tình nguyện tại xã Châu Thái, huyện Quỳ Châu
Tại Nghệ An, với chủ đề “Thanh niên Nghệ An tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, những ngày này, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã khởi động tại các xã thuộc huyện nghèo, huyện thoát nghèo, xã biên giới, vùng bãi ngang ven biển với các chiến dịch tình nguyện: chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, tình nguyện hoa phượng đỏ, tình nguyện kỳ nghỉ hồng và tình nguyện hành quân xanh...
 
Đồng chí Thái Minh Sỹ, Trưởng ban Phong trào, Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết: Trước khi các đội tình nguyện lên đường, Tỉnh đoàn Nghệ An yêu cầu các trưởng tổ chức tập huấn các kỹ năng đảm bảo an toàn cho các đội sinh viên tình nguyện, đồng thời cử cán bộ phụ trách cùng tham gia, sâu sát hoạt động của các đội tình nguyện. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho các đội hình tình nguyện, tập trung công tác an toàn giao thông khi đi lại, không sinh hoạt ở các địa điểm nguy hiểm gần sông suối ao hồ, vách núi và trong điều kiện thời tiết xấu như mưa giông, lũ quét... Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn ban hành các văn bản chỉ đạo các huyện, thành, thị, các cơ sở đoàn trực thuộc, các địa phương tiếp nhận tình nguyện phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia tình nguyện.
 
Trường Đại học Vinh, một trong những đơn vị có phong trào tình nguyện mạnh nhất, sớm nhất trong các trường đại học, cao đẳng tại Nghệ An. Thầy giáo Nguyễn Thái Dũng, Phó Bí thư Đoàn trường cho biết, với khẩu hiệu hành động “Hiệu quả - An toàn - Sáng tạo - Thiết thực”  hè năm 2020, Trường Đại học Vinh thu hút hơn 200 tình nguyện viên hoạt động trong 10 đội hình tập trung với các nội dung hoạt động như tiếp sức mùa thi, sinh viên tình nguyện về các vùng khó khăn thuộc các huyện như Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu... để góp phần xây dựng nông thôn mới, tổ chức các lớp dạy hè cho các em học sinh hay tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con dân bản... 
 
Trước lễ phát động một tháng, Trường Đại học Vinh đã triển khai tuyển tình nguyện viên có sức khỏe, ý thức rèn luyện tốt có thể tham gia, bên cạnh đó sẽ có bản cam kết giữa các sinh viên với nhà trường về thực hiện nội quy của chiến dịch. Sau đó, các tình nguyện viên sẽ được tập huấn gần một tuần về những kỹ năng của một tình nguyện viên như kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng về dân vận, kỹ năng tự bảo vệ mình...
 
Thiết nghĩ, để phong trào tình nguyện hiệu quả, an toàn, sáng tạo, thiết thực thì ngay chính bản thân các tình nguyện viên cần trang bị tốt cho mình những kỹ năng cần thiết, bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn trường với các đoàn viên, thanh niên ở địa phương, thường xuyên giữa mối liên hệ chặt chẽ với người phụ trách, quán triệt các tình nguyện viên nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật trong quá trình tình nguyện để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
.

Phan Tuyết

.