Thứ Bảy, 29/02/2020, 10:52 [GMT+7]

48 tỉnh, thành phố cho học sinh THPT trở lại trường từ đầu tháng 3

Tính đến chiều 28/2, 48 tỉnh, thành phố đã có thông báo về thời gian đi học trở lại của học sinh các khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT.
 
Cụ thể, các tỉnh: Cà Mau, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, An Giang, Tiền Giang, Hải Dương, Lâm Đồng, Hà Giang, Thừa Thiên-Huế, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Quảng Nam, Bạc Liêu, Sơn La, Sóc Trăng, Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Ninh, Trà Vinh, Bến Tre, Lào Cai, Quảng Bình, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Kạn cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học đến hết 8/3; học sinh THPT đi học trở lại vào ngày 2/3.
 
Các tỉnh: Bình Thuận, Quảng Ninh, Điện Biên, Hà Nam, Nam Định, Yên Bái, Khánh Hòa cho học sinh THPT nghỉ học đến hết 1/3, các khối còn lại nghỉ học đến hết 15/3.
 
Các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Kiên Giang, Tây Ninh cho học sinh THPT nghỉ học đến hết 1/3, các khối còn lại nghỉ học đến hết 14/3.
 
Các tỉnh: Nghệ An, Hòa Bình, Hà Tĩnh cho học sinh THCS nghỉ học đến hết 8/3, học sinh THPT nghỉ học đến hết 1/3, các khối còn lại nghỉ học đến hết 15/3.
 
Các tỉnh: Thanh Hóa, Hậu Giang cho học sinh THPT nghỉ học đến hết 1/3, các khối còn lại tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới.
 
Tỉnh Bắc Giang  cho học sinh THCS, THPT đi học vào 2/3, các khối còn lại  nghỉ học đến hết 8/3.
 
Tỉnh Phú Thọ cho học sinh THPT đi học trở lại vào ngày 2/3, các khối còn lại được nghỉ học tiếp từ một đến 2 tuần.
 
Tỉnh Long An cho học sinh THPT nghỉ học đến hết 1/3, các khối còn lại nghỉ học đến hết 7/3.
 
Tỉnh Đồng Tháp cho học sinh lớp 9 đến lớp 12 đi học trở lại vào ngày 2/3, các khối còn lại nghỉ học đến hết 8/3.
 
Đà Nẵng cho học sinh lớp 10 và lớp 11 nghỉ học đến hết 8/3, học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết 1/3, các khối còn lại nghỉ học đến hết 8/3.
 
Tỉnh Vĩnh Long cho học sinh lớp 10 và lớp 11 nghỉ học đến hết 8/3, học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết 1/3, các khối còn lại nghỉ học đến hết 15/3.
 
Chiều 27/2, Bộ GD&ĐT có văn bản kiến nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, xem xét quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ từ một đến 2 tuần. Học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày 2/3.
 
Bộ cũng có văn bản về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể, năm học dự kiến kết thúc trước ngày 30/6, hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15/8 và thi THPT quốc gia từ ngày 23/7 đến 26/7.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.