Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201808/le-don-va-chuc-mung-hoc-sinh-dat-huy-chuong-dong-olympic-hoa-hoc-quoc-te-807020/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201808/le-don-va-chuc-mung-hoc-sinh-dat-huy-chuong-dong-olympic-hoa-hoc-quoc-te-807020/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lễ đón và chúc mừng học sinh đạt Huy chương Đồng Olympic Hóa học quốc tế - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 01/08/2018, 08:09 [GMT+7]

Lễ đón và chúc mừng học sinh đạt Huy chương Đồng Olympic Hóa học quốc tế

(Congannghean.vn)-Vừa qua, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, UBND tỉnh tổ chức lễ đón và chúc mừng em Phan Nhật Duật đạt Huy chương Đồng Olympic Hóa học quốc tế. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Thị Kim Chi, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đông đảo người thân, thầy cô và bạn bè của em Phan Nhật Duật.

Đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng thành tích của em Phan Nhật Duật và 2 thầy cô hướng dẫn
Đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng thành tích của em Phan Nhật Duật và 2 thầy cô hướng dẫn

Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm nay được tổ chức từ ngày 19 - 29/7 tại Cộng hòa Séc và Slovakia với sự tham gia của hơn 80 quốc gia. Em Phan Nhật Duật, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THTP chuyên Phan Bội Châu vinh dự là đại diện Nghệ An duy nhất góp mặt trong đội tuyển quốc gia và xuất sắc trở thành học sinh đạt Huy chương Đồng có điểm thi cao nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng thành tích của thầy và trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt được trong Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế nói chung và em Phan Nhật Duật cùng gia đình nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh, thành tích mà em Phan Nhật Duật giành được không chỉ là niềm tự hào, vinh dự của riêng cá nhân em, gia đình và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu mà còn là niềm tự hào của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Thành tích này thêm một lần nữa khẳng định và làm rạng danh truyền thống đất học xứ Nghệ. Đồng chí Phó Chủ tịch mong muốn trong thời gian tới, ngành Giáo dục Nghệ An tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để có thêm nhiều thành tích hơn nữa.

.

Thu Thủy

.