Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201807/ky-niem-71-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-2771947-2772018-tuoi-tre-nghe-an-huong-ve-coi-nguon-806347/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201807/ky-niem-71-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-2771947-2772018-tuoi-tre-nghe-an-huong-ve-coi-nguon-806347/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tuổi trẻ Nghệ An hướng về cội nguồn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 27/07/2018, 11:15 [GMT+7]
Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018)

Tuổi trẻ Nghệ An hướng về cội nguồn

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đến với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn mà còn tham gia nhiều hoạt động, phong trào thiết thực nhằm bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ và những người có công với đất nước.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Công an Nghệ An tri ân liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương
Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Công an Nghệ An tri ân liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng những đau thương, mất mát mà chiến tranh để lại vẫn không có gì bù đắp được. Tháng 7 hàng năm được xem là tháng tri ân và Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 là ngày nhắc nhớ mọi người về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có hơn 590.000 người từng tham gia quân đội; hơn 45.000 người đã tham gia lực lượng thanh niên xung phong; gần 150.000 người đã tham gia dân công hỏa tuyến và dân quân du kích; gần 6.000 lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; hơn 900 cán bộ hoạt động cách mạng, chiến sỹ bị địch bắt tù đày; hơn 45.000 liệt sỹ, gần 40.000 thương binh, 13.000 bệnh binh, 19.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của thế hệ trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn lồng ghép và gắn các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” vào các chương trình, hoạt động của Đoàn như: “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”…, thể hiện sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc và trách nhiệm, lòng tri ân của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh. Qua đó, góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp công ơn những người có công với đất nước; đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ sống nhân ái, trân trọng những giá trị truyền thống và thêm yêu quê hương, đất nước.

Với phương châm hướng về cơ sở, tuổi trẻ tỉnh nhà thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; cấp phát CMND miễn phí cho người dân; tuyên truyền PCCC, ATGT và phòng, chống ma túy cho học sinh và người dân… Trong đó, điểm nhấn là tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ với việc triển khai tổ chức kỳ sinh hoạt toàn đoàn với chủ đề: “Theo bước chân những người anh hùng”; tổ chức hành trình về nguồn… Tham gia chỉnh trang, vệ sinh bia mộ, đài tưởng niệm liệt sỹ; tu sửa các công trình ghi công, phần mộ liệt sỹ, đền thờ, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, di tích lịch sử, văn hóa…

Ngày 22/7 vừa qua, chúng tôi có dịp theo chân Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An thực hiễn chuỗi các hoạt động về nguồn tại huyện Đô Lương. Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Đoàn đã phối hợp với Cục CSGT và Học viện CSND tuyên truyền ATGT và phòng, chống ma túy cho học sinh và người dân; tặng 30 mũ bảo hiểm cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại xã Văn Sơn, Đoàn đã phối hợp với Cục C66, Đại học PC&CC, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, Cảnh sát PC&CC Nghệ An tổ chức chương trình tập huấn “Tuyên truyền, hướng dẫn xử lý tình huống trong PCCC” và tặng 20 bình cứu hỏa đạt chuẩn cho học sinh và người dân. Đoàn cũng phối hợp với Chi đoàn Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh tổ chức chương trình cấp đổi, cấp lại CMND miễn phí cho hơn 300 người dân xã Mỹ Sơn và các xã lân cận.

 Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đô Lương
Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đô Lương

Nhằm tri ân và động viên các gia đình chính sách, chiều cùng ngày, Đoàn đã thăm, tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng hiện vật cho các gia đình thương, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trong và ngoài lực lượng CAND trên địa bàn huyện Đô Lương và 10 gia đình chiến sỹ Công an có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Đoàn cũng đã hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xóm 9, xã Mỹ Sơn. Tối cùng ngày, trong không khí linh thiêng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế ở xã Đà Sơn, các đại biểu và gần 700 đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa, thắp hương cho 2.400 phần mộ liệt sỹ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trao đổi về những hoạt động tri ân trong tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn chia sẻ: “Bằng tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Nghệ An đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng, luôn đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, góp phần hình thành nhân cách sống, xây dựng ý thức tự giác và trách nhiệm với xã hội. Mỗi hành động tri ân là nghĩa cử cao đẹp, góp phần bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng. Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác giáo dục truyền thống cho các thanh, thiếu nhi thông qua lồng ghép các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội các cấp…”.

.

Thu Thủy

.