Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201507/co-chu-quan-pho-nang-tinh-voi-khuc-hat-dan-ca-621558/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201507/co-chu-quan-pho-nang-tinh-voi-khuc-hat-dan-ca-621558/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cô chủ quán phở nặng tình với khúc hát dân ca - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 09/07/2015, 09:42 [GMT+7]

Cô chủ quán phở nặng tình với khúc hát dân ca

(Congannghean.vn)-Nằm bên dòng Lam Giang, 'quán phở - dân ca' xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An được rất nhiều người biết đến. Sự hiếu kỳ, tò mò đã níu kéo bước chân của những người từng có dịp ghé qua nơi này. Bởi ở đây có cô chủ quán nhiệt tình, mỗi lần khách dừng chân lại được thưởng thức những làn điệu dân ca sâu nặng nghĩa tình.

Chị là nghệ nhân Võ Thị Hồng Vân, chủ nhiệm CLB Dân ca Ngọc Sơn. Hơn 5 năm thành lập, CLB được duy trì và phát triển chủ yếu bằng sự nhiệt tâm của hơn 40 thành viên, với đủ thành phần, lứa tuổi. Ở đó, mấy chục con người luôn đau đáu những nỗi niềm với khúc hát dân ca ví, giặm quê hương.

Chị Vân yêu dân ca từ thời còn bé. Chị chia sẻ: Chị được thừa hưởng giọng hát và tình yêu dân ca từ mẹ. Những câu hò, điệu ví mà mẹ ngân nga từ khi chị còn nhỏ đã ăn sâu vào tâm thức của chị mãi tới bây giờ...”. Lớn lên, như bao người con gái trong làng, chị quẩn quanh bên nương dâu ruộng lúa rồi sau đó xây dựng hạnh phúc gia đình.

Ngọc Sơn vốn là cái nôi của dân ca xứ Nghệ. Phong trào ca hát nơi đây diễn ra rất sôi nổi, từ những cụ già đến các em nhỏ. Xuất phát từ phong trào văn nghệ của các đoàn thể, chị Vân đã đứng ra thành lập CLB Dân ca Ngọc Sơn vào năm 2009. Các hội viên tìm đến CLB với tinh thần tự nguyện, tham gia các hoạt động rất nhiệt tình. Mọi kinh phí hoạt động đều do các hội viên tự nguyện đóng góp. Không chỉ được trời phú cho giọng hát hay, chị còn có tài viết kịch bản.

Nghệ nhân Hồng Vân (thứ hai phía bên trái) cùng các thành viên trong CLB Dân ca Ngọc Sơn thể hiện tiết mục “Trai phường Chài, gái phường Vải” tại Liên hoan Dân ca Việt Nam
Nghệ nhân Hồng Vân (thứ hai phía bên trái) cùng các thành viên trong CLB Dân ca Ngọc Sơn thể hiện tiết mục “Trai phường Chài, gái phường Vải” tại Liên hoan Dân ca Việt Nam

Với vai trò là chủ nhiệm CLB, chị Vân đã tự dàn dựng chương trình, tập hát, nghiên cứu đạo cụ và dàn dựng cảnh cho các tiết mục biểu diễn. CLB Dân ca Ngọc Sơn luôn giành được giải cao tại các cuộc thi như: Tiếng hát dân ca huyện nhà hay Liên hoan dân ca ví, giặm của tỉnh Nghệ An...

Năm 2015, CLB Dân ca Ngọc Sơn vinh dự được đại diện cho tỉnh Nghệ An tham dự đêm thi chung kết Liên hoan Dân ca Việt Nam và đã xuất sắc giành được giải A với tiết mục ví, giặm “Trai phường Chài, gái phường Vải”.

Với những thành tích trong việc duy trì và phát triển phong trào của CLB Dân ca Ngọc Sơn, chị Võ Thị Hồng Vân được Bộ VH-TT&DL công nhận là nghệ nhân chính thức. Tại lễ vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, chị là một trong những nghệ nhân được tôn vinh là nghệ nhân dân gian có thành tích xuất sắc trong trình diễn di sản dân ca ví, giặm.

.

Phan Tuyết

.