Thứ Ba, 21/07/2020, 10:08 [GMT+7]

Công an Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

(Congannghean.vn)-Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), sáng nay (21/7), đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài – Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương kính viếng hương hồn các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào.

 Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ

Thắp nén hương thơm tại Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài – Phó Giám đốc Công an tỉnh và cán bộ chiến sĩ trong đoàn đã kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người, suốt một đời dành trọn cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là Người cha kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài – Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào
Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài – Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào

Trước anh linh của Người, đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện theo tấm gương, tư cách đạo đức của Người, xây dựng bản lĩnh người Công an cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Vòng hoa của Công an tỉnh Nghệ An mang dòng chữ “Kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ”
Vòng hoa của Công an tỉnh Nghệ An mang dòng chữ “Kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ”

Tiếp đó, dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào, đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An dành một phút mặc niệm, bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn vô hạn đối với sự hi sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ đã xả thân vì nhiệm vụ quốc tế. Sự hi sinh của các liệt sĩ đã đưa cách mạng Lào giành thắng lợi cuối cùng, đồng thời tô thắm tình hữu nghị hai nước mãi mãi son sắt, vững bền.

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào nằm sát quốc lộ 7A, thuộc khối 5 thị trấn Anh Sơn, đây là nơi an nghỉ vĩnh hằng của gần 11.000 liệt sỹ thuộc 47 tỉnh, thành phố từng là quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam đã tham gia chiến đấu tại các mặt trận của nước bạn Lào.

.

Đức Thắng