Thứ Năm, 06/02/2020, 16:56 [GMT+7]
Nghệ An

Hội nghị về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã

(Congannghean.vn)-Chiều 6/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện chur trương lãnh đạo, chỉ đạo về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh.

Về dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đồng chí Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các Thành, huyện, Thị, Trưởng Công an các huyện, thành, thị trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị Đồng chí Đại Tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã đã tập trung chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà và xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tuy vậy, cùng với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp mới liên quan an ninh trật tự... Những tình hình trên đặt ra cho lực lượng Công an nhiệm vụ hết sức nặng nề trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở (cấp xã)., đòi hỏi phải bố trí lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” để góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau khi có đề án, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ dộng tham  mưu cấp uỷ, chính quyền bố trí Công an chính quy tại các xã, thị trấn khuyết các chức danh công an xã bán chuyên trách. Tính đến ngày 15/10/2019, đã bố trí 314 đồng chí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã tại 107 xã, thị trấn. Bước đầu cho thấy cấp uỷ, chính quyền và các tang lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao và tạo điều kiện trong triển khai chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã. Tình hình ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn bố trí chức danh công an chính quy được đảm bảo và có nhiều chuyển biến rõ nét; cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã được lựa chọn kỹ càng, có năng lực và kinh nghiệm công tác đã phát huy được vai trò, đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cấp xã.

Đồng chí
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh
Đồng chí
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo các lực lượng liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bố trí lực lượng Công an chính quy về xã trước thềm đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các ban, ngành tiếp tham mưu cho Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách cũng như cơ sở vật chất đảm bảo cho lực lượng Công an chính quy yên tâm công tác.

Đồng chí
Đồng chí Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh  phát biểu tại hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nêu các chủ chương, biện pháp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng lien quan trong việc đẩy mạnh triển khai bố trí lực lượng công an chính quy về xã để tăng cường bám cơ sở, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng chí cũng yêu cầu chính quyền các địa phương, các sở, ban , ngành liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Hội nghị này.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

.

Thuỳ Anh