Thứ Tư, 29/01/2020, 21:23 [GMT+7]
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Nghệ An

Phát động phong trào thi đua 'Vì nhân dân phục vụ' Xuân Canh Tý năm 2020

(Congannghean.vn)-Ngày 29/1/2020, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Vì nhân dân phục vụ” Xuân Canh Tý năm 2020.

Tại lễ phát động, đồng chí Trung tá Vũ Trọng Cường - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phát động phong trào thi đua “Vì nhân dân phục vụ” Xuân Canh Tý năm 2020, và thông qua kế hoạch công tác đảm bảo ANTT, hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý hồ sơ sau tết Nguyên đán 2020 của đơn vị.

Trong những năm qua, số lượng công dân Nghệ An làm hồ sơ xuất nhập cảnh ngày càng tăng, đặc biệt là sau dịp tết nguyên đán hàng năm. Nhờ có sự chủ động trong công tác nắm và dự báo tình hình, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả. Đơn vị đã có nhiều sáng kiến hay trong công tác cải các hành chính, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Đại diện các đội công tác kí cam kết phong trào thi đua
Đại diện các đội công tác kí cam kết phong trào thi đua

Dự báo sau tết nguyên đán Canh Tý 2020, số lượng công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu và giấy thông hành vẫn tiếp tục tăng từ 3 – 4 lần so với ngày thường. Vì vậy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh triển khai thực hiện một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm, thái độ, lễ tiết, tác phong, việc chấp hành điều lệnh CAND của lãnh đạo, CBCS toàn đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tiếp công dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND nói chung và lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng. Đồng thời gắn với tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho công dân.

Phòng chủ động phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng tăng cường công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, phức tạp về ANTT tại khu vực xung quanh trụ sở đơn vị và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Triển khai các biện pháp ngăn chặn triệt để tình trạng chèo kéo, cò mồi làm thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh. Tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy trình, thủ tục về xuất nhập cảnh và nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân, không để các đối tượng cò mồi hoạt động. Đồng thời, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ bắt đầu mở cửa tiếp công dân vào 7 giờ sáng hằng ngày (trước 30 phút so với giờ làm việc theo quy định), và huy động tối đa lực lượng, 100% CBCS không nghỉ bù trực tết, buổi ngày tiếp nhận hết hồ sơ cho công dân, không để công dân phải đi lại nhiều lần; buổi tối sẽ tăng cường lực lượng làm thêm giờ từ 20h -  22h30 để xử lý hồ sơ công dân đúng thời hạn, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để phục vụ giải quyết nhanh chóng kịp thời các nhu cầu chính đánh của tổ chức, cá nhân sau dịp tết Nguyên đán.

Kết thúc chương trình, toàn thể CBCS đơn vị tiến hành ký cam kết thực hiện phong trào thi đua.

.

Hằng Nga