Thứ Hai, 05/08/2019, 08:11 [GMT+7]

Trao thưởng cho Ban chuyên án 711P

(Congannghean.vn)-Vừa qua, UBND TX Thái Hòa đã tổ chức trao thưởng cho Công an thị xã vì thành tích phá thành công Chuyên án 711P, bắt 4 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển 162 kg pháo.

Đồng chí Phạm Chí Kiên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Thái Hòa tặng Giấy khen cho Công an thị xã
Đồng chí Phạm Chí Kiên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Thái Hòa tặng Giấy khen cho Công an thị xã

Trước đó, vào ngày 12/7, Đội Điều tra tổng hợp Công an TX Thái Hòa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh Tùng (SN 1988) trú tại khối Quang Phú, phường Quang Tiến về hành vi mua bán, tàng trữ hàng cấm. Tiến hành khám xét nhà của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ hàng chục hộp pháo nhập lậu (loại pháo liên hoàn 36 quả).

Từ lời khai của Tùng, ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT tiếp tục bắt Vũ Ngọc Thông (SN 1987) trú tại khối Tây Hồ 1, cùng phường. Khám xét nhà của Thông, thu giữ hàng chục cối pháo hoa nhập lậu (loại pháo liên hoàn 36 quả).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án bắt thêm Lê Văn Hiền (SN 1985) trú tại xóm 9, xã Nghĩa Thuận và Đặng Duy Đạt (SN 1988) trú tại xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương. Khám xét nơi làm việc của 2 đối tượng, lực lượng Công an thu giữ hàng chục bánh pháo hoa nhập lậu (loại pháo liên hoàn 36 quả). Tổng số lượng pháo thu giữ tại nhà riêng và nơi làm việc của các đối tượng là 162 kg.

Ghi nhận thành tích nói trên, đồng chí Phạm Chí Kiên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Thái Hòa đã tặng Giấy khen và thưởng nóng cho Ban chuyên án. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã tặng Bằng khen cho Công an thị xã vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với nạn “tín dụng đen” trong thời gian vừa qua.

.

Ngọc Anh

.