Thứ Năm, 01/08/2019, 16:49 [GMT+7]

Ra mắt mô hình tự xây, tự quản, tự bảo vệ về ANTT tại Ngân hàng NN và PTNT Nghệ An

(Congannghean.vn)-Chiều 1/8, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nghệ An tổ chức ra mắt mô hình “Lãnh đạo tiên phong, cán bộ xung kích trong công tác tự xây, tự quản, tự bảo vệ về ANTT” và Diễn đàn lực lượng ANKT lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thái Khắc Thư, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An. Về phía Công an tỉnh có Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Lễ ra mắt mô hình tự xây, tự quản, tự bảo vệ tại Ngân hàng NN&PTNT Nghệ An
Lễ ra mắt mô hình tự xây, tự quản, tự bảo vệ tại Ngân hàng NN&PTNT Nghệ An

Trong những năm qua, công tác đảm bảo ANTT tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An tiếp tục được cấp ủy, Ban giám đốc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều giải pháp để huy động cán bộ công nhân viên vào xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Trước tác động của tình hình mới, việc nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo cách thức triển khai thực hiện. Mô hình “Lãnh đạo tiên phong, cán bộ xung kích trong công tác tự xây, tự quản, tự bảo vệ về ANTT” tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông chi nhánh Nghệ An” nhằm cụ thể hóa việc thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an Nghệ An về công tác đảm bảo ANTT. Từ đó, bảo vệ tuyệt đối trong và ngoài khu vực Agribank và các phòng giao dịch, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và ANTT địa phương.

Đại diện các chi nhánh ký cam kết tự xây, tự quản, tự bảo vệ
Đại diện các chi nhánh ký cam kết tự xây, tự quản, tự bảo vệ

Sau khi ra mắt mô hình “Lãnh đạo tiên phong, cán bộ xung kích trong công tác tự xây, tự quản, tự bảo vệ về ANTT”, đại diện các Ban tự quản đã ký cam kết thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nội quy, quy chế trong công tác đảm bảo ANTT. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra diễn đàn Lực lượng ANKT lắng nghe ý kiến nhân dân góp phần hoàn thiện hình ảnh người chiến sỹ Công an Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình, Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An đã triển khai công tác tự quản, tự bảo vệ trong thời gian qua. Khẳng định ngân hàng tài chính là lĩnh vực trọng tâm của quốc gia, nhất là trong điều kiện chịu sự tác động của nhiều yếu tố trên thế giới và trong nước, Đại tá Nguyễn Tiến Dần mong muốn lãnh đạo, cán bộ các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, gắn kết thực hiện nhiệm vụ phát triển với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại tá Ngô Xuân Đề, Trưởng phòng An ninh Kinh tế phát biểu về việc tổ chức Diễn đàn lực lượng ANKT lắng nghe ý kiến nhân dân
Đại tá Ngô Xuân Đề, Trưởng phòng An ninh Kinh tế phát biểu về việc tổ chức Diễn đàn lực lượng ANKT lắng nghe ý kiến nhân dân
Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An phát biểu
Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An phát biểu

Cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh, ông Cao Văn Hợi, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An hy vọng đây sẽ là mô hình điểm để các ngân hàng khác học tập triển khai.

Cán bộ công nhân ngân hàng, tổ chức tín dụng bỏ phiếu đánh giá về diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân
Cán bộ công nhân ngân hàng, tổ chức tín dụng bỏ phiếu đánh giá về diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

 

.

Mai Hậu

.