Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201309/30607-nuoc-my-va-su-kien-11-thang-9-403180/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201309/30607-nuoc-my-va-su-kien-11-thang-9-403180/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nước Mỹ và sự kiện 11 tháng 9 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 10/09/2013, 07:37 [GMT+7]
30607

Nước Mỹ và sự kiện 11 tháng 9

 Bấm Play để xem video ít được công bố về vụ tấn công 11.9.2001
Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu thủ tục vào ngày 11/9 về biện pháp cho phép Tổng thống Barack Obama dùng vũ lực với Syria.

Nhìn lại, cách đây 12 năm, Mỹ đã phải nhận một thất bại đau đớn khi bị tấn công ngay trong lòng nước Mỹ bởi tổ chức khủng bố Al-Queda. Từ đó đến nay, Mỹ luôn đi đầu trong việc chống chủ nghĩa khủng bố và không dung thứ cho bất kì hoạt động khủng bố nào.
 
Thế nhưng, ngày 11.9 tới đây, theo nhiều chuyên gia phân tích, người Mỹ lại bước vào cuộc chiến với lí do là trừng phạt Syria vì vũ khí hóa học. Thế nhưng, các nhà chính trị nhận định, nếu chiến tranh xảy ra, Mỹ sẽ gián tiếp tạo điều kiện cho hàng chục tổ chức khủng bố phát triển. Và những lợi ích của Mỹ là mục tiêu đánh phá hàng đầu.
 
12 năm trước Mỹ bị tấn công và 12 năm sau, Mỹ phát động một cuộc tấn công. Cả 2 cuộc tấn công đều phi nghĩa đối với người dân thế giới...
Trở lại với cuộc bỏ phiếu sắp tới, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Harry Reid ngày 9/9 cho biết Thượng viện sẽ bỏ phiếu về một đề nghị tiến hành tranh luận liên quan tới nghị quyết chấp thuận "hành động quân sự hạn chế" để phản ứng trước việc Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Nếu có sự phản đối về đề nghị này, ít nhất một nghị sĩ Cộng hòa đã đe dọa điều này vào tuần trước, thì Thượng viện cần ít nhất 60/100 phiếu thuận để đưa nghị quyết này lên trên.

Các nghị sĩ Dân chủ kiểm soát Thượng viện, song hiện không rõ Tổng thống Barack Obama có đủ sự ủng hộ tại Thượng viện để đạt ngưỡng 60 phiếu thuận hay không.

Trong khi đó, theo kết quả thăm dò dư luận mới của Reuters/Ipsos, số người Mỹ phản đối nước này tấn công Syria đang tăng sau khi họ biết thêm về cáo buộc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Cuộc thăm dò tiến hành từ ngày 5-9/9 cho thấy 63% người Mỹ phản đối can thiệp vào Syria. Đây là sự gia tăng so với con số 53% của cuộc thăm dò hôm 30/8, thời điểm một tuần sau khi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại ngoại ô Damascus.

Trong khi đó, số người ủng hộ Mỹ can thiệp vào Syria cũng giảm, từ 20% xuống còn 16%. Trong trường hợp chứng minh được quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học, cũng chỉ có 26% số người Mỹ cho rằng nên can thiệp. Số người phản đối là 52%, tăng so với con số 44% của cuộc thăm dò cuối tháng 8.

Bình Nguyên (Theo Reuters/BBC)
.