Thứ Sáu, 14/04/2023, 14:46 [GMT+7]

Công an vượt sông vận chuyển vật liệu để xây nhà cho người nghèo

(Congan.nghean.gov.vn)-Nhôn Mai là xã biên giới xa nhất của huyện Tương Dương (Nghệ An), từ giữa tháng 3/2023, thực hiện chủ trương xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, cấp ủy, chính quyền xã đã và đang tập trung hỗ trợ người dân vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng móng nhà, lắp ghép nhà ở. Hai bản Piêng Luống, Phia Òi thuộc xã Nhôn Mai nằm biệt lập, đường vào bản duy nhất chỉ đường sông, khiến quá trình vận chuyển vật liệu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tất cả đang nỗ lực hoàn thiện trước mùa nước cạn.

Nguyên vật liệu làm móng nhà cho người nghèo được chính quyền xã Nhôn Mai chuẩn bị để sẵn sàng vượt sông tới hai bản
Nguyên vật liệu làm móng nhà cho người nghèo được chính quyền xã Nhôn Mai chuẩn bị để sẵn sàng vượt sông tới hai bản
Nguyên vật liệu làm móng nhà cho người nghèo được chính quyền xã Nhôn Mai chuẩn bị để sẵn sàng vượt sông tới hai bản
Công an xã Nhôn Mai chuyển cát lên thuyền

Sáng 13/4/2023, lực lượng Công an cùng chính quyền xã Nhôn Mai tiếp tục chặng đường vận chuyển vật liệu qua sông để tới hai bản Piêng Luống, Phia Òi, do đây là hai bản khó khăn, ít nhân lực, nên Công an xã Mai Sơn đã được điều động, tăng cường thêm 04 cán bộ cùng hỗ trợ.

Công an xã Nhôn Mai chuyển cát lên thuyền
Do thuyền nhỏ nên vật liệu phải chia nhỏ thành từng bao tải để thuận lợi khi qua sông cũng như vận chuyển lên bờ

Do điều kiện khó khăn về nhân lực, nên mỗi bản 05 gia đình sẽ tập trung giúp một gia đình hoàn thiện móng nhà. Với cách làm như vậy, hiện tại bản Piêng Luống đã hoàn thiện được 18 móng nhà, bản Phia Òi hoàn thiện được 23 móng nhà, quyết tâm hoàn thiện toàn bộ móng nhà tại hai bản trong thời gian sớm nhất, sẵn sàng để tiến hành lắp ghép.

Do thuyền nhỏ nên vật liệu phải chia nhỏ thành từng bao tải để thuận lợi khi qua sông cũng như vận chuyển lên bờ
Sau thời gian dài trên thuyền, vật liệu sẽ được vận chuyển đến hai bản Piêng Luống và Phia Òi
Những cán bộ Công an xã đã trở thành những người thợ xây dựng khá thành thạo
Những cán bộ Công an xã đã trở thành những người thợ xây dựng khá thành thạo
Công an xã cùng các lực lượng đưa vật liệu từ thuyền tập kết trên bờ rồi chở xe mô tô tới từng hộ gia đình để làm móng nhà
Công an xã cùng các lực lượng đưa vật liệu từ thuyền tập kết trên bờ rồi chở xe mô tô tới từng hộ gia đình để làm móng nhà

Do địa hình chia cắt gây khó khăn cho quá trình xây dựng, nên mỗi móng nhà ở hai bản Piêng Luống và Phia Òi sẽ mất thời gian hoàn thiện từ 03 đến 04 ngày, kéo dài hơn so với các nơi khác.

Công an xã tích cực giúp đỡ các gia đình ở bản Piêng Luống hoàn thiện nền móng nhà
Công an xã tích cực giúp đỡ các gia đình ở bản Piêng Luống hoàn thiện nền móng nhà
Nguồn nước phục vụ quá trình xây dựng  tại hai bản không nhiều như ở các nơi khác
Nguồn nước phục vụ quá trình xây dựng tại hai bản không nhiều như ở các nơi khác

.

Đức Vũ