Thứ Ba, 24/01/2023, 08:52 [GMT+7]

Công an Nghệ An chung tay chăm lo 'Tết vì người nghèo'

(Congan.nghean.gov.vn)-Mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, là minh chứng thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Cùng với các cấp, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, nhiều hoạt động nhân văn, ý nghĩa đã được Công an Nghệ An thực hiện với mong muốn chung tay, góp sức giúp các hoàn cảnh khó khăn đón Tết đủ đầy và ấm cúng hơn.

Năm 2022, toàn tỉnh có hơn 55.000 hộ nghèo, trên 53.500 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, đời sống Nhân dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang, vùng ngập lụt có nguy cơ nghèo, tái diễn nghèo còn nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội.

Các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác Công an tỉnh thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà Công an các xã Na Ngoi, Nậm Càn, Chiêu Lưu, Mường Lống, Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn)
Các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác Công an tỉnh thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà Công an các xã Na Ngoi, Nậm Càn, Chiêu Lưu, Mường Lống, Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn)

Đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, thời gian qua, với phương châm “Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, Công an Nghệ An đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, chung sức vì cộng đồng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Phòng Tham mưu thăm hỏi, tặng quà Tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Vinh
Phòng Tham mưu thăm hỏi, tặng quà Tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Vinh

Chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần đối với người nghèo, người yếu thế, gia đình chính sách vào dịp Tết không chỉ là đạo lý tốt đẹp của dân tộc mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với cộng đồng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An. Chuỗi hoạt động nhân văn, ý nghĩa đó đã để lại dấu ấn đậm nét, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp các đơn vị thăm, tặng quà trẻ mồ côi, khuyết tật
Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp các đơn vị thăm, tặng quà trẻ mồ côi, khuyết tật

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Quý Mão năm 2023, với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công an Nghệ An đã vận động cán bộ, chiến sĩ huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người nghèo đón Tết. Sau một thời gian phát động, Công an Nghệ An đã vận động được gần 5,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương còn tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người dân đón Tết.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng quà thầy và trò Trường Tiểu học Tri Lễ 4
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng quà thầy và trò Trường Tiểu học Tri Lễ 4
Phòng Hậu cần trao quà Tết đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại 02 xã Châu Nga và Châu Hạnh (huyện Qùy Châu)
Phòng Hậu cần trao quà Tết đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại 02 xã Châu Nga và Châu Hạnh (huyện Qùy Châu)

Thời điểm cuối năm, mặc dù công việc bộn bề song những chuyến xe chở đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm cùng cán bộ chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân vẫn tất tả ngược xuôi, tới những bản làng để trao gửi yêu thương cùng Tết ấm đến với bà con.

.

Hồng Hạnh

.