Chủ Nhật, 08/01/2023, 15:07 [GMT+7]

Công an huyện Quỳ Hợp triển khai công tác năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 06/01/2023, Công an huyện Quỳ Hợp tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ. Về phía huyện Quỳ hợp có các đồng chí: Phan Đình Đạt, Bí thư Huyện ủy; Trần Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2022, Công an huyện Quỳ Hợp đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đơn vị đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm được đẩy mạnh, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao. Trong năm, đơn vị đã điều tra, làm rõ 46/47 vụ xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 98,7%), bắt giữ, xử lý 96 đối tượng. Về tệ nạn xã hội, bắt, xử lý 21 vụ, 132 đối tượng, thu giữ hơn 600 triệu đồng tiền mặt. Phát hiện, bắt 50 vụ, 63 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ số lượng lớn liên quan... Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động kết nghĩa với UBND xã Mai Sơn, huyện Tương Dương trong thực hiện Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được chú trọng gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Đơn vị cũng đã duy trì tốt nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: “Tiếng kẻng bình yên”, “Móc khóa an ninh trật tự”…; chỉ đạo tổ chức 20 diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân.

Đồng chí Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp phát biểu tại Hội nghị

Với những kết quả nổi bật nói trên, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022, tập thể Công an huyện Quỳ Hợp và 11 đơn vị trực thuộc cơ sở đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 01 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 23 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, hàng chục lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Công an huyện Quỳ Hợp đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lãnh đạo Công an huyện phải luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, tích cực phối hợp với hệ thống chính trị huyện để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, chủ động mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, không để bị động, bất ngờ xảy ra; thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đặc biệt, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên và phối hợp với các địa bàn giáp ranh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Ký cam kết thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023
Ký cam kết thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Công an huyên Quỳ Hợp cũng đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

.

Ngọc Anh

.