Thứ Bảy, 07/01/2023, 20:39 [GMT+7]

Công an huyện Tương Dương triển khai chương trình công tác năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 07/01/2023, Công an huyện Tương Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh. Về phía huyện Tương Dương có đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí đại diện các phòng, ban huyện Tương Dương.

Đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh Trưởng Công an huyện Tương Dương (đứng thứ nhất từ trái qua) nhận cờ thi đua của Bộ Công an
Đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh Trưởng Công an huyện Tương Dương (đứng thứ nhất từ trái qua) nhận cờ thi đua của Bộ Công an

Năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Công an huyện Tương Dương đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề nổi lên, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”. Trong năm đơn vị đã khởi tố, điều tra 16 vụ, 21 bị can phạm tội về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội, trong đó có nhiều chuyên án lớn gây tiếng vang lớn như chuyên án bắt giữ đối tượng Quang Thị Xu về tội mua bán trẻ em, giải cứu thành công 01 nạn nhân. Đặc biệt trong năm đơn vị cũng đã xây dựng thành công Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy” tại 04 xã biên giới trên địa bàn... Ngoài ra, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục tăng cường gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân rộng và phát huy hiệu quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - thuật được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công an huyện Tương Dương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công an huyện Tương Dương phát biểu tại Hội nghị
Các đồng chí Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương phát biểu tại Hội nghị
Các đồng chí Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương phát biểu tại Hội nghị

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2022, Công an huyện Tương Dương là một trong số những đơn vị, địa phương của Công an Nghệ An vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Công an trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị
Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị
Công an huyện Tương Dương triệt phá nhiều chuyên án lớn về an ninh trật tự gây tiếng vang lớn
Công an huyện Tương Dương triệt phá nhiều chuyên án lớn về an ninh trật tự gây tiếng vang lớn
Bên cạnh việc đảm bảo an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Tương Dương còn làm tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội
Bên cạnh việc đảm bảo an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Tương Dương còn làm tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tương Dương đạt được trong năm 2022. Về nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu ngay từ đầu năm Công an huyện Tương Dương cần đưa các nhiệm vụ, chỉ tiêu vào chương trình, nội dung công tác năm từ đó phân “rõ việc, rõ người”. Bên cạnh đó, Công an huyện Tương Dương tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, chủ động tham mưu Công an tỉnh, các cấp, ngành bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đặc biệt là an ninh biên giới, miền núi, dân tộc, tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là phấn đấu xây dựng thành công huyện biên giới sạch về ma túy. Trước mắt, Công an huyện Tương Dương cần tập trung lực lượng thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Cùng với đó, Công an huyện Tương Dương cũng cần chú trọng các mặt công tác khác như quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công tác phòng chống cháy nổ, công tác xây dựng phong trào… đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị…

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả xuất sắc mà Công an huyện nhà đã đạt được trong năm 2022
Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả xuất sắc mà Công an huyện nhà đã đạt được trong năm 2022

Dịp này, Công an huyện Tương Dương đã tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023. Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện đã khen thưởng các tập thể, cá nhân Công an huyện Tương Dương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022

 

.

Văn Hậu

.