Thứ Năm, 03/11/2022, 20:52 [GMT+7]

Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 03/11/2022, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân (CAND). Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công tỉnh chủ trì buổi lễ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc buổi lễ
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong CAND. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an đơn vị, địa phương đạt được trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; đồng thời, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn đến các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan báo chí, truyền thông đã luôn đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng CAND trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã chỉ ra những định hướng, nhiệm vụ quan trọng mà lực lượng Công an Nhân dân cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi lễ

Trong chương trình, đại diện Lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham luận về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại buổi lễ
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đánh giá cao công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành phát luật trong CAND. Lực lượng CAND cũng đã tích cực, nghiêm túc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều nội dung phù hợp, hình thức phong phú, không chỉ được tổ chức trong tuần lễ, tháng cao điểm mà được triển khai thường xuyên gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị CAND, bám sát điều kiện thực tiễn, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, thi hành bảo vệ pháp luật và đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An

Cũng tại buổi lễ, Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Tại điểm cầu Công an Nghệ An
Tại điểm cầu Công an Nghệ An

.

Trọng Tuấn

.