Thứ Tư, 26/10/2022, 11:00 [GMT+7]

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, trật tự

Chiều 25/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì Lễ đón.
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong.
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong duyệt Đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong duyệt Đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam.

Sau Lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đồng chủ trì Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2022 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa hai Bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong.
Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong.


Về phía Bộ Công an Việt Nam, tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng Lê Quốc Hùng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Về phía Lào, có đồng chí Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong năm 2022, Việt Nam và Lào phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 cũng như biến động giá cả trên thị trường năng lượng; đồng thời các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp hơn với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. 

“Dưới sự chỉ đạo toàn diện, kịp thời của hai Đảng, hai nhà nước và cả hệ thống chính trị, sự tham gia của đông đảo người dân, kinh tế - xã hội của Việt Nam và Lào từng bước được phục hồi; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân được đảm bảo. Thành công đó có sự đóng góp hết sức to lớn của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào”, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Điểm lại một số kết quả nổi bật trong triển khai Kế hoạch hợp tác thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong hợp tác bảo vệ an ninh quốc gia, hai Bên đã phối hợp và triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động chính trị quan trọng của hai nước, các mục tiêu trọng yếu, tuyến biên giới, tuyến giao thông tại các địa bàn chiến lược.

Thường xuyên trao đổi tình hình về âm mưu, phương thức, hoạt động chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, tập trung ý đồ thực hiện diễn biến hòa bình; các hoạt động nhằm gây chia rẽ quan hệ hữu nghị vĩ đại truyền thống Việt Nam - Lào…

Vừa qua, hai Bên đã tổ chức thành công Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ XII tại Lào; tổ chức Hội ý nghiệp vụ về an ninh và ký Quy chế phối hợp giữa lực lượng an ninh hai nước, tạo tiền đề quan trọng và cơ sở pháp lý cho hợp tác của Công an các đơn vị, địa phương hai nước.

Trong hợp tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Lào thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin và tổ chức xác minh, điều tra các loại tội phạm xuyên quốc gia, các đường dây, tụ điểm phức tạp liên quan đến hai nước, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu; phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã của Việt Nam lẩn trốn tại Lào và ngược lại. Hai Bên tổ chức thành công Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam – Lào, tạo cơ chế quan trọng, vững chắc cho công tác hợp tác chuyên sâu của hai Bên.... Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, Bộ Công an Việt Nam đã kịp thời phối hợp với Bộ Công an Lào triển khai nhiều nội dung quan trọng và đạt được kết quả cụ thể.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Ở cấp độ địa phương, Công an các tỉnh có chung đường biên giới hai nước và Công an các tỉnh, thành phố của Việt Nam kết nghĩa với Công an các tỉnh, thành phố của Lào đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa hai Bộ; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm xuyên biên giới; giải quyết hiệu quả vấn đề người di dịch cư tự do và kết hôn không giá thú, xuất nhập cảnh trái phép, xử lý các vụ việc xâm phạm an ninh biên giới; xây dựng đường biên giới ổn định, hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Bộ, trên tinh thần san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, trong năm 2022, Bộ Công an Việt Nam đã giúp Bộ Công an Lào một số dự án trọng điểm: Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an bản của Lào giáp biên giới Việt Nam...

Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong kí Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.
Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong kí Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Trao đổi về phương hướng hợp tác trong năm 2023, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai Bên cần tiếp tục thúc đẩy thực hiện hiệu quả các Điều ước, Thỏa thuận quốc tế mà hai Bên cùng là thành viên; xúc tiến đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định về dẫn độ, Hiệp định cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa hai Chính phủ. 

Tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương hai Bên triển khai thực hiện thỏa thuận của Chính phủ hai  nước ở khu vực biên giới nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tăng cường trao đổi thông tin mà hai Bên cùng quan tâm, nhất là tình hình thế giới và khu vực có tác động đến an ninh, trật tự của hai nước, hoạt động của các đối tượng khủng bố, tội phạm về ma túy, truy nã, vấn đề nhập cảnh, cư trú, di cư trái phép...; phối hợp, phòng chống tác động các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến hợp tác; hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động diễn tập chống khủng bố.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai Bộ, phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời, không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự mỗi nước, chia rẽ quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào…

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.