Thứ Tư, 27/07/2022, 21:31 [GMT+7]

Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về đảm bảo TTATGT

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 27/7/2022, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bảo đảm TTATGT, gắn với sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng liên quan và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Công an các đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh Nghệ An đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và chủ động trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Qua đó, tình hình TTATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm, TTATGT được giữ vững ổn định, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã thực hiện tốt các kế hoạch đảm bảo TTATGT, nhất là việc tổ chức hiệu quả hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tổ chức đón, dẫn và bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa bàn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về TTATGT được đẩy mạnh trên nhiều phương tiện truyền thông cũng như các hình thức tuyên truyền trực quan khác…, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Hội nghị được tổ thức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh tới điểm cầu Công an 21 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh
Hội nghị được tổ thức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh tới điểm cầu Công an 21 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh

Đặc biệt, đối với chuyên đề xử lý phương tiện vi phạm về quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành, thùng xe, trước khi có Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chủ động ban hành Kế hoạch số 211/KH-CAT-PC08-PV01 ngày 11/3/2022 về mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm đối với chuyên đề này, trong đó thành lập tổ công tác đặc biệt để tập trung thực hiện hiệu quả. Sau khi có Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành Kế hoạch số 612/KH-CAT-PC08 ngày 18/6/2022 để triển khai thực hiện nghiêm túc (Nghệ An là một trong những địa phương chủ động triển khai sớm và có hiệu quả chuyên đề này).

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh và điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương cũng đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, chia sẻ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát, xử lý nhanh chóng, hiệu quả phương tiện quá khổ, quá tải trên các tuyến, địa bàn…
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát, xử lý nhanh chóng, hiệu quả phương tiện quá khổ, quá tải trên các tuyến, địa bàn…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng CSGT Công an Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, chỉ rõ những điểm hạn chế cần khắc phục, qua đó yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung làm tốt công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian tới. Đặc biệt, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng về công tác bảo đảm TTATGT, trong đó: Tăng cường công tác TTKS, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành, thùng xe, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ…; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân không chở hàng quá khổ, quá tải và tự giác tháo dỡ, cắt bỏ thành thùng xe vi phạm theo đúng quy định; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông chấp hành nghiêm quy định pháp luật, quy trình công tác, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, lễ tiết tác phong, lấy người dân làm chủ thể, trung tâm để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm giữ vững tình hình TTATGT trên địa bàn… qua đó nâng cao vị thế, hình ảnh tốt đẹp của lực lượng Cảnh sát giao thông.

 

.

Trọng Tuấn

.