Thứ Hai, 13/12/2021, 11:54 [GMT+7]
Công an tỉnh Nghệ An

Tập huấn công tác bảo vệ và khám nghiệm hiện trường

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 13/12/2021, Công an tỉnh Nghệ An khai mạc Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng thuộc Công an tỉnh.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Tham gia hội nghị tập huấn có 90 học viên là cán bộ điều tra, kỹ thuật hình sự, Cảnh sát giao thông thuộc Công an 21 huyện, thành, thị trong tỉnh. Trong thời gian 7 ngày, học viên sẽ được các đồng chí giám định viên của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh truyền đạt, hướng dẫn cụ thể 8 chuyên đề về công tác khám nghiệm hiện trường, công tác phát hiện, thu lượm, bảo quản các loại dấu vết đường vân, dấu vết sinh học…, từ đó rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Công an cấp huyện trong công tác khám nghiệm hiện trường, thủ tục trưng cầu giám định các vụ việc cụ thể của Công an các địa phương.
Đại biểu và học viên tại hội nghị tập huấn
Đại biểu và học viên tại hội nghị tập huấn
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên phải xác định việc tham gia lớp tập huấn là điều kiện thuận lợi để học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, nhận thức, nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản về công tác khám nghiệm hiện trường và giám định tư pháp; tạo nền tảng lý luận và tư duy thực tiễn vững chắc để vận dụng vào thực tiễn công tác đạt hiệu quả cao hơn. Do đó, các đồng chí học viên phải tích cực tự nghiên cứu thêm tài liệu hướng dẫn để nắm vững, vận dụng có hiệu quả. Để bảo đảm triển khai hiệu quả công tác kỹ thuật hình sự trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên sau đợt tập huấn này tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kỹ năng về công tác khám nghiệm hiện trường và giám định tư pháp đã được giảng dạy; không ngừng trao đổi, học hỏi, nâng cao trình độ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác kỹ thuật hình sự… nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn
Toàn cảnh hội nghị tập huấn
.

Minh Khôi

.