Thứ Bảy, 11/12/2021, 15:00 [GMT+7]

Bộ Công an: Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt về phòng, chống dịch Covid-19

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 11/12/2021, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Ngày 15/08/2021, Bộ Công an đã phát động động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Ngay sau lễ phát động của Bộ, Công an các đơn vị, đia phương đã tổ chức ra quân triển khai thực hiện phong trào với rất nhiều hình thức phong phú. Qua đó, tạo nên làn sóng thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng với phương châm: “Giữ vững bên trong - bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch” và khẩu hiệu hành động: “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ Công an nhân dân, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Phong trào thi đua đặc biệt đã khích lệ, động viên, cổ vũ cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, nhiệt tình xung phong trên tuyến đầu, hoàn thành xuất sắc, vượt nhiều chỉ tiêu đề ra về công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả bước đầu thực hiện phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, an dân. Đồng thời, thống nhất quan điểm, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo nghị quyết của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều công lao và đóng góp hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những kết quả và thành tựu đó là do có đường lối đúng đắn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự vào cuộc chủ động với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tập thể Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đặc biệt là sự cống hiến, xả thân chiến đấu, hi sinh quên mình của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên mọi miền Tổ quốc. Các đồng chí đã nêu cao tinh thần sẵn sàng có mặt bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì trong bất cứ hoàn cảnh nào khi Nhân dân, Đảng, chính quyền phân công và luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến, hi sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân; đồng thời khẳng định, các đồng chí đã xây dựng hình ảnh đẹp của người Công an cách mạng “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ; tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Tại hội nghị, 36 tập thể đã được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Ba; 11 tập thể, 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 24 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, Bộ Công an cũng đã trao quà đến đại diện một số thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

.

Ngọc Anh - Minh Tâm

.