Thứ Hai, 18/01/2021, 14:35 [GMT+7]

Trại tạm giam Công an tỉnh: 'Quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn Trại tạm giam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới'

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 18/1, Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an năm 2021. Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Thượng tá Đinh Trọng Dung, Giám thị Trại tạm giam phát biểu khai mạc hội nghị
Thượng tá Đinh Trọng Dung, Giám thị Trại tạm giam phát biểu khai mạc hội nghị
Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự
Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BTV Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam được bảo đảm chặt chẽ, an toàn; tích cực tham mưu triển khai sớm, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 trong các cơ sở giam giữ; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, qua đó, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn Trại tạm giam không để xảy ra trốn, phạm tội mới, tự tử dẫn đến tử vong; phục vụ tốt hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. 
 
Cụ thể, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai giám sát chặt chẽ các đối tượng bị kết án tử hình, các đối tượng trọng điểm có tư tưởng không ổn định; đặc biệt, đã quản lý, giám sát chặt chẽ, tác động đối tượng phạm tội về an ninh quốc gia. Tăng cường công tác nắm tình hình người bị tạm giữ, người bị tạm giam; thường xuyên kiểm tra, lục soát, chấn chỉnh trật tự buồng giam duy trì trực hệ thống kiểm soát an ninh 24/24 giờ và tuần tra các nhà  giam ngoài giờ hành chính; duy trì “buồng giam mẫu” trong toàn trại. Bên cạnh đó, tiếp nhận, phân loại quản chế và giáo dục nội quy cho 228 phạm nhân; hoàn thành xếp loại chấp hành án phạt tù; đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 93 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 4 phạm nhân; tổ chức cho 137 phạm nhân vui Tết đón Xuân 2020. 
 
Công tác vũ trang bảo vệ được chú trọng. Trại tạm giam tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ trại và các mục tiêu đảm bảo khép kín 24/24 giờ; thường xuyên kiểm tra, lục soát buồng giam, nhà giam, hiện trường lao động, định kỳ hoặc đột xuất tiến hành tổng kiểm tra, lục soát. Phối hơp cán bộ y tế kiểm tra chặt chẽ sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và các cá nhân vào Trại tạm giam làm việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại đơn vị. Phối hợp thi hành án tử hình 6 đối tượng; áp giải 2.290 đối tượng đi chấp hành án tại các trại giam; 719 đối tượng đi xét xử... 
 
Với những kết quả đạt được, tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2020, Trại tạm giam đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 3 năm liền 2018 - 2020 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân. Tập thể đơn vị được UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý giam giữ và giáo dục, cải tạo can phạm nhân góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; có 46 lượt tập thể, cá nhân vinh dự được cấp trên khen thưởng.
 
Năm 2021, Trại tạm giam Công an tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chủ động, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả; quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn Trại tạm giam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và công tác trọng tậm của đơn vị, đó là: siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ, chiến sỹ; chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, đảng viên và xử lý nghiêm minh các vi phạm trong việc thực hiện quy trình công tác.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Trại tạm giam đạt được trong năm 2020. Trên cơ sở những tồn tại, từ đó, đồng chí Phó Giám đốc đặt ra những nhiệm vụ, yêu cầu đơn vị phải tập trung thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, chủ động, nhạy bén trong công tác tham mưu; nắm, dự báo tình hình công tác quản lý giam giữ; tập trung nắm tình hình về đối tượng giam giữ, nhất là nắm diễn biến tư tưởng và sức khỏe can phạm nhân; quản lý, giám sát chặt chẽ phạm nhân tại hiện trường lao động, phạm nhân phục vụ tại các nhà giam; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phạm nhân...
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao các danh hiệu cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao các danh hiệu cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Ký cam kết thi đua giữa các đội công tác, các tổ chức đoàn thể
Ký cam kết thi đua giữa các đội công tác, các tổ chức đoàn thể
Dịp này, Trại tạm giam phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2021, và ký cam kết thi đua giữa các đội công tác, các tổ chức đoàn thể.  
.

Phan Tuyết

.