Thứ Sáu, 15/01/2021, 19:09 [GMT+7]

'Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, đảm bảo bình yên quê hương Bác Hồ'

(Congannghean.vn)-Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh cho các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Đàn và lực lượng Công an 19 xã, thị trấn tại Hội nghị triển khai chương trình công tác công an năm 2021.

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Chiều 15/1, Công an huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an năm 2021.
 
Đến dự Hội nghị, về phía Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Về phía huyện Nam Đàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Hoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện cùng các đại diện các phòng, ban huyện Nam Đàn. 
Đồng chí Thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng Công an huyện phát biểu
Đồng chí Thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng Công an huyện phát biểu
Năm 2020, bám sát các chỉ đạo của Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an huyện Nam Đàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt về các mặt công tác, đạt được kết quả toàn diện; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động của các tổ chức, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, không để phát sinh điểm nóng ANTT trên địa bàn.
 
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật; tỷ lệ khám phá án tội phạm về trật tự xã hội đạt cao (90%); TTATGT được đảm bảo; công tác QLNN về ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật được quan tâm và hiệu quả hơn.
 
Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tận tụy trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, thể hiện phẩm chất cao đẹp người chiến sĩ CAND trên quê hương Bác Hồ kính yêu. 
 
Những kết quả trên đã góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà và xây dựng lực lượng Công an huyện Nam Đàn ngày càng trong sạch, vững mạnh. Năm 2020, 52 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen. Đảng bộ Công an huyện được công nhận “Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Công an huyện được Công an tỉnh xếp loại “Đơn vị tiên tiến”; Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn được xếp loại xuất sắc. 14 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 
 
Năm 2021, bên cạnh thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khác thì Công an huyện sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa “đột phá” sau: Thứ nhất: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.
 
Thứ hai: Tập trung đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thứ ba: Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả của lực lượng Công an xã chính quy, tạo chuyển biến toàn diện về ANTT cơ sở.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công an huyện Nam Đàn đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, bên cạnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được thì Công an huyện Nam Đàn cần chú trọng những vấn đề như: Tập trung cao độ đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ động nắm chắc tình hình ANQG; Nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời tham mưu cho Công an cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp, cách làm hay, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.
 
Đồng thời, tiếp tục đánh mạnh vào các loại tội phạm như lô đề, cờ bạc, ma túy, tín dụng đen, cò đất, băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội “đen”; các hành vi vi phạm về pháo, các hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân trong việc giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ…
 
Tại Hội nghị, đại diện các đội nghiệp vụ, đoàn thể Công an huyện và Trưởng Công an 19 xã, thị trấn đã ký cam kết thi đua vì ANTQ năm 2021.
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho cán bộ Lê Văn Thắng vì đã đạt thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho cán bộ Lê Văn Thắng vì đã đạt thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm
 
 
 
Ảnh 5: Ảnh 6: 
Trao tặng danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến” cho Công an huyện Nam Đàn
Trao tặng danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến” cho Công an huyện Nam Đàn
Trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho các đội nghiệp vụ có thành tích xuất sắc
Trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho các đội nghiệp vụ có thành tích xuất sắc

 

Trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân xuất sắc
Trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân xuất sắc
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hồng Hoa và Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn tặng quà biểu dương Ban Chuyên án 121T (thu giữ gần 3kg ma túy đá)
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hồng Hoa và Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn tặng quà biểu dương Ban Chuyên án 121T (thu giữ gần 3kg ma túy đá)

 

Đại diện các đội nghiệp vụ, đoàn thể và Công an xã, thị trấn ký giao ước thi đua
Đại diện các đội nghiệp vụ, đoàn thể và Công an xã, thị trấn ký giao ước thi đua

 

.

Thu Thủy

.