Thứ Sáu, 15/01/2021, 15:58 [GMT+7]

'Chủ động, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống'

(Congannghean.vn)-Đó là khẩu hiệu chương trình công tác Công an năm 2021 của Công an huyện Thanh Chương. 
 
Sáng 15/1, Công an huyện Thanh Chương long trọng tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021. Đến dự Hội nghị, về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Về phía huyện Thanh Chương có các đồng chí: Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí đại diện các phòng chính trị huyện Thanh Chương.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu
Thượng tá Phan Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Thanh Chương phát biểu tại  Hội nghị
Thượng tá Phan Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Thanh Chương phát biểu tại Hội nghị

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và được sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân huyện nhà, Công an huyện đã triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả cao, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. 
 
Trong đó, Công an huyện đã tập trung chỉ đạo và thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm “đột phá” đã đề ra từ đầu năm, đó là: Thứ nhất, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -  2025. Thứ hai, tăng cường đấu tranh tội phạm ma túy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thứ ba, tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã trên địa bàn. 
 
Với những kết quả đã đạt được, Công an huyện Thanh Chương vinh dự được Công an tỉnh Nghệ An tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” năm 2020 và danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”. Được Đảng bộ huyện Thanh Chương tặng danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững manh, tiêu biểu”. 34 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua vì có những thành tích xuất sắc. 
 
Năm 2021, với khẩu hiệu “Chủ động, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống”, Công an huyện Thanh Chương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo và xử lý tình hình liên quan về ANTT; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra nhằm giải pháp giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo TTXH.
 
Kìm giữ, làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ít nhất 5% so với năm 2020; phấn đấu tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt từ 85% trở lên, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; triệt xóa ít nhất 1 đường dây, băng, ổ nhóm tội phạm; thực hiện tốt Đề án của UBND tỉnh về “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2030”. Tiếp tục đổi mới và tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT; tiếp tục dẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực, đồng thời phục vụ tốt nhất các nhu cầu chính đáng của tổ chức, công dân. 
 
Tại Hội nghị, đại diện các đội nghiệp vụ, Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã có các bài tham luận đánh giá về tình hình ANTT trên địa bàn. Từ đó, đưa ra giải pháp, cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác Công an năm 2021.
Trao danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho các tập thể
Trao danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho các tập thể
Trao danh hiệu đơn vị Tiên tiến cho các tập thể
Trao danh hiệu đơn vị Tiên tiến cho các tập thể


Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công an huyện Thanh Chương đã đạt được trong năm 2020. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt mức đề ra, khám phá nhiều chuyên án được dư luận đánh giá cao. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, tuy là địa bàn giáp biên song Công an huyện đã chủ động “chung lưng đấu cật” với các lực lượng khác phòng, chống dịch bệnh.
 
Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị trong thời gian tới Công an huyện Thanh Chương tiếp tục phát huy tốt hơn nữa thành tích đã đạt được, tiếp tục vươn lên, phấn đấu không ngừng trên các mặt công tác. Trong đó, nhấn mạnh các mặt như: Chủ động trong công tác đảm bảo ANQG; tiếp tục kéo giảm tội phạm; đánh mạnh vào tội phạm ma túy; đấu tranh quyết liệt với tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen; đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường tuyên truyền, phòng, chống pháo nổ…Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, giữ vững ổn định ANCT-TTATXH, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới.
Trung tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện phát động phong trào Vì An ninh Tổ quốc năm 2021
Trung tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện phát động phong trào Vì An ninh Tổ quốc năm 2021
Đại diện các đội nghiệp vụ, đoàn thể và 38 Công an xã, thị trấn ký giao ước thi đua
Đại diện các đội nghiệp vụ, đoàn thể và 38 Công an xã, thị trấn ký giao ước thi đua

 

 

.

Thu Thủy

.