Thứ Sáu, 15/01/2021, 08:07 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát kinh tế: Triển khai chương trình công tác năm 2021

(Congannghean.vn)-Chiều 14/1/2021, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Thiếu tướng Võ Trọng Hải, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2020, Phòng cảnh sát kinh tế đã cơ bản làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động báo cáo Công an tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an cấp huyện và làm tốt chức năng thường trực Ban chỉ đạo 389 Công an tỉnh trong việc tham mưu, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả… Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện 112 vụ, 139 đối tượng; khởi tố 12 vụ, 30 bị can, trong đó có 3 vụ, 13 bị can bị khởi tố về hành vi tham nhũng; xử phạt hành chính 92 vụ, 95 đối tượng…
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả Phòng Cảnh sát kinh tế đạt được trong năm 2020. Trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc đề nghị Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung, quyết liệt đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, chú trọng vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, lĩnh vực thuế, tài nguyên khoáng sản… Tập trung phát hiện, xác minh điều tra một số vụ án tham nhũng có tiếng vang, những vụ việc mang tầm vóc, có đỉnh cao, mũi nhọn.
.

Minh Khôi