Thứ Sáu, 07/08/2020, 15:25 [GMT+7]

Nghệ An tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

(Congannghean.vn)-Sáng 7/8, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020. Dự Đại hội, về đại biểu Trung ương có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Trung ương. Về phía Quân khu IV có Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV; lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua Bắc Trung Bộ. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc năm 2019
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc năm 2019
Dự Đại hội có hơn 520 đại biểu, trong đó có 188 đại biểu là anh hùng  lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
 
Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành bám sát nhiệm vụ trọng tâm và thực tiễn để phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, với nhiều sáng tạo, đổi mới. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động; các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã phát động và triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, thu hút mọi người hăng hái lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, có nhiều phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả và nhân rộng như phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nghệ An chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”… Bên cạnh đó, còn rất nhiều phong trào thi đua khác được các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội phát động như “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”, “Vì An ninh Tổ quốc”, “Gương sáng y đức”, “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”… Có thể nói, các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.
 
Trong 5 năm qua, nhiều gương “người tốt, việc tốt”, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tỉnh đã được biểu dương, khen thưởng. Tổng kết giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh có 6 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; hơn 170 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và Huân chương Dũng cảm; hơn 700 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen và Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, gần 630 tập thể và gần 600 cá nhân được UBND tặng Cờ Thi đua; gần 600 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, trên 27.100 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
 
Với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ”, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 là sự kiện chính trị quan trọng nhằm khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân để khắc phục. Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
 
Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương. Đồng chí cũng đề nghị, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên…  Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; chú trọng việc khen gắn liền với thưởng, nâng tỷ lệ khen cấp Nhà nước và những tấm gương lao động trực tiếp trong các lĩnh vực, ngành nghề.
 
Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc năm 2019. Cũng tại Đại hội, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
 

Một số hình ảnh tại Đại hội

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm bên lề Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

 

.

Thùy Dương

.