Thứ Sáu, 24/07/2020, 15:59 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An

Nhiều hoạt động về nguồn nhân ngày Thương binh liệt sỹ

(Congannghean.vn)-Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), trong ngày 24/7, phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ; thăm hỏi tặng bà bà mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh thân nhân các CBCS trong đơn vị.
 
Tại nghĩa trang quốc tế Việt – Lào (huyện Anh Sơn), đoàn đại biểu phòng Cảnh sát hình sự đã dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ. Nghĩa trang quốc tế Việt Lào là nơi yên nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ tình nguyện, chuyên gia quân sự hi sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Với tấm lòng thành kính, đoàn đã bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc. 
 
Đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương), nơi yên nghỉ của 13 anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 317. Thay mặt đoàn đại biểu, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng nguyện hứa sẽ ra sức học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước. 
 
Tiếp đó đoàn đã đến thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hòa (97 tuổi, trú xóm Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). Đây là trường hợp mẹ Việt Nam anh hùng mà đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời từ năm 2017. Mẹ Hòa có 4 người con thì 2 con trai là liệt sỹ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 2 người đều là thương binh. Hiện nay do tuổi cao sức yếu nên mẹ Hòa chỉ nằm một chỗ, không thể đi lại. Cũng trong chiều cùng ngày, đoàn đã thăm hỏi, trao tặng 10 suất quà cho các thương binh là thân nhân CBCS trong đơn vị. 
 
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ và các dịp lễ, tết, phòng Cảnh sát hình sự thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, những người có công với cách mạng. Thông qua các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cho CBCS, nhất là các CBCS trẻ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình từ đó ra sức học tập, tu dưỡng, phấn đấu, viết tiếp truyền thống thế hệ cha anh đi trước, xứng đáng là CBCS trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
 

Một số hình ảnh hoạt động

Đoàn đại biểu dâng hoa tại nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào
Đoàn đại biểu dâng hoa tại nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào
Đoàn bày tỏ tấm lòng biết ơn trước công lao của các anh hùng liệt sỹ
Đoàn bày tỏ tấm lòng biết ơn trước công lao của các anh hùng liệt sỹ
Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng dâng hương tại khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn
Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng dâng hương tại khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn
Đoàn đại biểu dâng hương, bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với 13 anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 317
Đoàn đại biểu dâng hương, bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với 13 anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 317
Đoàn thăm hỏi tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hòa
Đoàn thăm hỏi tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hòa

 

.

Huyền Thương

.