Thứ Bảy, 30/11/2019, 11:15 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát Cơ động và Bệnh viện đa khoa TP Vinh:

Ký kết biên bản ghi nhớ đảm bảo ANTT và giao ước kết nghĩa

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 30/11, tại Bệnh viên đa khoa TP Vinh, Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An phối hợp với Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ đảm bảo an ninh trật tự và giao ước kết nghĩa. Chủ trì buổi lễ, đồng chí Thượng tá Ngô Minh Tằng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh.
Ký kết biên bản ghi nhớ đảm bảo an ninh trật tự
Ký kết biên bản ghi nhớ đảm bảo an ninh trật tự
Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT, học hỏi lẫn nhau trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhằm phát huy cao nhất thế mạnh của đoàn thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đoàn. Xây dựng tinh thần đoàn kết, sự hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau giữa đoàn viên, thanh niên hai đơn vị trong công tác, học tập, rèn luyện và các chương trình, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, khám chữa bệnh thiện nguyện… Phòng Cảnh sát cơ động cùng Bệnh viện Đa khoa TP Vinh tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc đảm bảo an ninh trật tự và giao ước kết nghĩa.
 
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Thượng tá Ngô Minh Tằng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động  yêu cầu, sau buổi lễ ký kết, hai đơn vị cần tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, nhân viên, bảo vệ  chuyên trách bệnh viện thành phố Vinh và ý thức trách nhiệm của CBCS Phòng Cảnh sát cơ động trong công tác đảm bảo ANTT tại bệnh viện; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm cùng hỗ trợ lẫn nhau về mọi mặt, nhất là hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động thiện nguyện, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của hai đơn vị, góp phần xây dựng 2 đơn vị toàn diện, vững mạnh về mọi mặt; góp phần nâng cao hơn nữa sức khỏe của nhân dân, khi người dân đến thăm khám, điều trị, làm thế nào để Bệnh viện đa khoa TP Vinh luôn là điểm khám chữa bệnh uy tín, tin cậy và an toàn.
 
Sau lễ ký kết quy chế phối hợp, đại diện lãnh đạo, Ban chấp hành đoàn thanh niên hai đơn vị đã xuống Khoa Hồi sức tích cực – chống độc – thận nhân tạo trao những món quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, hai đơn vị tổ chức giao lưu bóng chuyền, chương trình “văn nghệ giao lưu giao ước kết nghĩa”.   
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ
Bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Vinh báo cáo tình hình ANTT tại bệnh viện
Bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Vinh báo cáo tình hình ANTT tại bệnh viện
Thượng tá Ngô Minh Tằng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động phát biểu
Thượng tá Ngô Minh Tằng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động phát biểu
Ký kết biên bản ghi nhớ đảm bảo an ninh trật tự và giao ước kết nghĩa
 
Ký kết biên bản ghi nhớ đảm bảo an ninh trật tự và giao ước kết nghĩa
Ký kết biên bản ghi nhớ đảm bảo an ninh trật tự và giao ước kết nghĩa

Trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khoa hồi sức tích cực – chống độc – thận nhân tạo
Trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khoa hồi sức tích cực – chống độc – thận nhân tạo

 

Giao lưu bóng chuyền giữa hai đơn vị
Giao lưu bóng chuyền giữa hai đơn vị

 

.

Phan Tuyết – Hồ Hưng

.