Thứ Năm, 28/11/2019, 11:03 [GMT+7]

CANA đạt nhiều giải trong 2 tuần đầu tiên cuộc thi ATGT trực tuyến

(Congannghean.vn)-Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” vừa thông báo kết quả tuần thi thứ 2. Trải qua 2 tuần phát động và triển khai, Công an Nghệ An là đơn vị có số lượng tham gia dự thi đông nhất. Trong tuần thi thứ 2 có 183.875 lượt thi (tăng hơn 33.000 lượt thi so với tuần đầu tiên), trong đó có 27.499 lượt thi trả lời đúng hết các câu hỏi, đạt tỉ lệ 14,95%.

Các đại biểu chứng kiến 10 học sinh đầu tiên tham gia Cuộc thi tại buổi Lễ Phát động
Các đại biểu chứng kiến 10 học sinh đầu tiên tham gia Cuộc thi tại buổi Lễ phát động - Ảnh: Ngọc Anh

Nhiều đơn vị có số lượng tham gia dự thi đông đơn cử như ở khối cán bộ, công chức viên chức cấp tỉnh có Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Thị xã Thái Hòa và huyện Anh Sơn là 2 đơn vị cấp huyện có tỉ lệ tham gia thi cao. Kết thúc tuần 2, có 16 thí sinh đạt giải cá nhân, giải Nhất thuộc về Nguyễn Thị Phương Trang, Viện kiểm sát nhân dân TX Thái Hòa. 2 giải Nhì thuộc về Thanh tra Sở GTVT Nghệ An và trường THPT Đặng Thúc Hứa (Thanh Chương). Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đạt giải Ba. Trước đó ở tuần thi thứ nhất, đồng chí Nguyễn Đình Giáp, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã đạt giải Nhất.

Đây là năm thứ 5 Nghệ An tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ATGT và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Nghệ An. Cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, cách ứng xử khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật ATGT, tai nạn giao thông và hình thành văn hoá ứng xử khi tham gia giao thông; cung cấp, sử dụng, khai thác thông tin trên mạng Internet đúng mục đích, đúng pháp luật, có hiệu quả, thiết thực...

Cuộc thi chính thức được triển khai từ ngày 11/11 và kéo dài trong 4 tuần, dành cho các tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài hiện đang sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chốt kết quả 1 lần với 16 giải thưởng; trong đó có 1 giải Nhất trị giá 2 triệu đồng, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 giải thi tuần dành cho tập thể; 5 giải tập thể dành cho các đơn vị có lượng thi nhiều, chất lượng thi cao, đạt nhiều giải thưởng nhất qua 4 tuần thi.

.

Huyền Thương