Thứ Hai, 18/11/2019, 18:24 [GMT+7]

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Nghệ An

(Congannghean.vn)-Hôm nay (18/11), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an thăm và làm việc tại Nghệ An. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo chủ chốt các phòng Công an tỉnh, Công an các huyện, thành, thị cùng tham dự.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Nghệ An
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Nghệ An

Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an tỉnh Nghệ An năm 2019. Trong đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nêu bật những kết quả Công an Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị Lãnh đạo Bộ Công an một số nội dung liên quan.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chủ trì buổi làm việc

Qua công tác kiểm tra, đối chiếu hoạt động công tác công an của Công an tỉnh Nghệ An sau 10 tháng năm 2019, Thiếu tướng Trần Văn Doanh – Tổ trưởng Tổ công tác số 4, Bộ Công an đã đánh giá, nhận xét: Trong năm 2019, Công an Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Công an Trung ương về công tác bảo đảm ANTT. Qua đối chiếu, Tổ công tác thống nhất đánh giá Công an Nghệ An đạt 100% chỉ tiêu theo quyết định 2231 của Bộ Công an; Không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động tham mưu chính quyền giải quyết 4/4 vụ phức tạp về ANTT; Quản lý chặt chẽ người nước ngoài đến Nghệ An; Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị; Tập trung vô hiệu hóa các đối tượng phản động lưu vong, chống phá Nhà nước; Công an Nghệ An đã có giải pháp xử lý hiệu quả các tin, bài đăng tải mang tính bôi nhọ trên mạng internet; Tập trung xử lý tội phạm tín dụng đen; Chấp hành nghiêm túc trong khởi tố, điều tra, không để xảy ra oan sai, nhục hình; Về lĩnh vực ATGT, Nghệ An đã kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông; Số vụ cháy nổ giảm, không có các vụ cháy nổ lớn; Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2019, tình hình ANTT trên địa bàn đảm bảo ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Cụ thể, tình hình thu ngân sách nhiều khả năng vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra; Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, với hơn 240 xã về đích Nông thôn mới; Thu hút đầu tư đạt kết quả cao... Những kết quả trên là nhờ công tác tham mưu của Công an tỉnh rất sát đúng với tình hình; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến tốt, phát huy được tính tự quản, nâng cao tính tự giác của mỗi người dân; xây dựng và được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc nhiều mô hình hay. Ngoài ra, công tác đấu tranh PCTP có hiệu quả, tỷ lệ điều tra, phá án đạt kết quả cao; không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức...

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng những kết quả tỉnh Nghệ An đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Đối với lực lượng Công an Nghệ An, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, năm 2019 Công an Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu công tác do Bộ Công an đề ra, trong đó đáng chú ý là công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm ANTT. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả Công an Nghệ An đã đạt được trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh một số vấn đề Công an Nghệ An cần quan tâm hơn.

Trước đó, trong sáng nay (18/11), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Tại đây, đồng chí Thứ trưởng đã nghe Trưởng Công an huyện Thanh Chương báo cáo công tác triển khai lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã và Trưởng Công an xã Ngọc Lâm báo cáo tình hình công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn cũng như những khó khăn, tồn tại cần khắc phục.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho Công an xã Ngọc Lâm
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho Công an xã Ngọc Lâm
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an tặng tranh lưu niệm cho bà con Bản Mà, xã Ngọc Lâm nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an tặng tranh lưu niệm cho bà con Bản Mà, xã Ngọc Lâm nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an thăm và tặng quà cho gia đình ông Lương Văn Hùng, trú tại Bản Mà, xã Ngọc Lâm (có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn)
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an thăm và tặng quà cho gia đình ông Lương Văn Hùng, trú tại Bản Mà, xã Ngọc Lâm (có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn)

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an đã có phần quà tặng ý nghĩa cho UBND xã Ngọc Lâm và Ban Công an xã Ngọc Lâm. Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng đã đến thăm, chúc mừng bà con nhân dân Bản Mà, xã Ngọc Lâm nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân (18/11), đồng thời thăm và tặng quà cho gia đình ông Lương Văn Hùng (Bản Mà) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

.

Đ. Thắng