Chủ Nhật, 10/11/2019, 08:55 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi

(Congannghean.vn)-Tối 9/11, UBND tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh các hòa giải viên cơ sở nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hòa giải; đồng thời trao giải Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh năm 2019.

Tham dự có các đồng chí: Uông Ngọc Thuận, Phó vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp; Kha Văn Tám, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Hào, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị; 210 hòa giải viên cơ sở cùng 12 đội tuyển lọt vào vòng thi chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh năm 2019.

Tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện Luật Hòa giải
Tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện Luật Hòa giải

Trong 5 năm qua (từ 2014 - 2018), được sự quan tâm của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở đã không ngừng được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, chất lượng. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến tòa án hoạc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước. Với những đóng góp to lớn đó, nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tỉnh Nghệ An lựa chọn tôn vinh 210 hòa giải viên tiêu biểu của 21 huyện, thành thị. Trong đó, 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện Luật Hòa giải và 21 hòa giải viên tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Dịp này, Sở Tư pháp cũng đã tặng Giấy khen cho 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 21 hòa giải viên tiêu biểu
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 21 hòa giải viên tiêu biểu
Tặng Giấy khen của Sở Tư pháp cho 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở
Tặng Giấy khen của Sở Tư pháp cho 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở

Đánh giá tổng kết Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019, đồng chí Hoàng Quốc Hào, Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định, với sự cố gắng, nỗ lực của các đội tuyển, Hội thi đã thành công tốt đẹp với chất lượng chuyên môn cao, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. Tham gia vòng thi chung khảo năm nay, 12 đội tuyển trải qua 3 phần thi gồm: Phần thi giới thiệu, phần thi kiến thức và phần thi thuyết trình. Các đội đã có sự đầu tư nghiêm túc, công phu, chứng tỏ được năng lực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xuất sắc và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Tại lễ trao giải, có 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tổ chức Hội thi. Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về đơn vị Công an tỉnh; 2 giải Nhì thuộc về huyện Hưng Nguyên và Sở Giao thông Vận tải; 3 giải Ba thuộc về các đơn vị Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và TP Vinh. Về cá nhân, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Hồ Thị Huyền, đơn vị huyện Hưng Nguyên; giải Nhì cho thí sinh Đặng Thị Thủy, đơn vị Công an tỉnh và thí sinh Trần Thị Thanh Hà, đơn vị TP Vinh. 3 thí sinh đến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải và Huyện Tân Kỳ đồng giải Ba.

Trao giải Nhất cho đơn vị Công an tỉnh
Trao giải Nhất cho đơn vị Công an tỉnh
Trao giải Nhì cho 2 đơn vị huyện Hưng Nguyên và Sở Giao thông Vận tải
Trao giải Nhì cho 2 đơn vị huyện Hưng Nguyên và Sở Giao thông Vận tải
Trao giải Ba cho các đơn vị Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và TP Vinh
Trao giải Ba cho các đơn vị Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và TP Vinh
Trao giải Khuyến khích cho 6 đơn vị
Trao giải Khuyến khích cho 6 đơn vị
Trao giải Nhất cá nhân cho thí sinh Hồ Thị Huyền, đơn vị huyện Hưng Nguyên
Trao giải Nhất cá nhân cho thí sinh Hồ Thị Huyền, đơn vị huyện Hưng Nguyên
Trao giải Nhì cá nhân cho thí sinh Đặng Thị Thủy, đơn vị Công an tỉnh và thí sinh Trần Thị Thanh Hà, đơn vị TP Vinh
Trao giải Nhì cá nhân cho thí sinh Đặng Thị Thủy, đơn vị Công an tỉnh và thí sinh Trần Thị Thanh Hà, đơn vị TP Vinh
3 thí sinh đến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải và Huyện Tân Kỳ đồng giải Ba cá nhân
3 thí sinh đến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải và Huyện Tân Kỳ đồng giải Ba cá nhân

 

.

Ngọc Anh - Đình Hưng

.