Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201508/cong-an-nghe-an-trien-khai-phuong-an-bao-ve-le-khanh-thanh-du-an-bao-ton-ton-tao-khu-di-tich-lich-su-truong-bon-628786/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201508/cong-an-nghe-an-trien-khai-phuong-an-bao-ve-le-khanh-thanh-du-an-bao-ton-ton-tao-khu-di-tich-lich-su-truong-bon-628786/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triển khai phương án bảo vệ Lễ khánh thành dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 07/08/2015, 08:44 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Triển khai phương án bảo vệ Lễ khánh thành dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn

(Congannghean.vn)-Ngày 5/8, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức họp triển khai công tác đảm bảo ANTT cho Lễ khánh thành dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn có tổng mức đầu tư trên 175 tỷ đồng, tổng diện tích xây dựng là 22 ha, được chia thành 2 giai đoạn. Tới nay, các hạng mục của dự án trong khu trung tâm gồm khu mộ, khu tưởng niệm; Đài tưởng niệm, tượng đài, bức phù điêu, nhà che bia, sân, vườn, bãi đỗ xe tại khu Đài chiến thắng đã hoàn thành. Lễ khánh thành dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn sẽ diễn ra vào tối 10/8/2015.

Đây là sự kiện trọng đại có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu và đông đảo quần chúng nhân dân, vì vậy công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho buổi lễ được đặt lên hàng đầu. Công an tỉnh đã triển khai gần 1.000 người chia thành 16 tổ trực tiếp tham gia bảo vệ gồm các lực lượng công an, quân đội, thanh tra giao thông, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác, theo đó các tổ có nhiệm vụ triển khai phương án bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ khai mạc.

.

Hữu Thành

.