Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201508/dai-hoi-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-toan-luc-luong-cand-lan-thu-vii-628536/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201508/dai-hoi-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-toan-luc-luong-cand-lan-thu-vii-628536/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đại hội Thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' toàn lực lượng CAND lần thứ VII - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 06/08/2015, 09:14 [GMT+7]

Đại hội Thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' toàn lực lượng CAND lần thứ VII

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn khởi hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND), 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, ngày 05/8/2015, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong toàn lực lượng CAND lần thứ VII. Đại hội được Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương chọn là Đại hội điểm của khối Bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Công an.

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động...; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ... Đặc biệt là sự có mặt của gần 400 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 5 năm qua.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" là ngày hội lớn, là sự kiện chính trị quan trọng; đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng CAND. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2010 - 2015 và tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu; khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành động lực, có sức lan tỏa, khích lệ cán bộ, chiến sĩ CAND vượt qua khó khăn, gian khổ, phát huy cao nhất tinh thần tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2015 - 2020; tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó...

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2010 – 2015, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nêu rõ: Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong CAND đã góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng và có hiệu quả. Lực lượng CAND đã tham mưu với Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách phát huy sức mạnh toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc””, Nghị định số 06 của Chính phủ về “Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”… Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; trong đồng bào tôn giáo, dân tộc; đã ký kết quy chế phối hợp công tác với nhiều Bộ, ban, ngành, cấp uỷ chính quyền các địa phương, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp. các ngành và mọi tầng lớp nhân dân...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ghi nhận thành tích và chiến công của lực lượng CAND, 5 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng cho các tập thể và cá nhân thuộc lực lượng CAND nhiều phần thưởng cao quý: 02 Huân chương Sao vàng, 11 Huân chương Hồ Chí Minh, 32 Huân chương Độc lập, 158 Huân chương Quân công; 894 Huân chương Chiến công; 6.900 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, gần 7.000 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, có 119 lượt Công an đơn vị, địa phương được Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua; 36 tập thể, 08 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 24 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, 1.530 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”. Nhiều cá nhân được phong tặng Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú. Nhiều vận động viên đạt được thành tích cao trong các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Bộ Công an là một trong những đơn vị tiêu biểu về phong trào thi đua yêu nước, được các Bộ, ngành trong khối thi đua các đơn vị Nội chính Trung ương suy tôn, 04 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu trong Khối...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ, Bằng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể, cá nhân và đại diện gia đình đồng chí Tô Quyền.

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào về CAND Việt Nam anh hùng và sẽ làm hết sức mình, tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích hơn trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao Bộ Công an đã tổ chức trọng thể, thiết thực Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng CAND lần thứ VII; đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng, sau Đại hội này, với khí thế mới, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thực sự là động lực ngày càng to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức trong lực lượng CAND nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp sự phát triển chung của đất nước.

Nhất trí cao với các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đã đề ra, để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng CAND giai đoạn 2015 - 2020 tiếp tục phát triển, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng CAND với các phong trào, các hình thức đa dạng, thiết thực. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tốt Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc "càng khó khăn thì càng phải thi đua"; quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh thi đua yêu nước; Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành; cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu của Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, ra sức phát huy những ưu điểm, thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là bệnh thành tích, lãng phí trong thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng lực lượng, từng lĩnh vực và từng đơn vị, địa phương; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời để phong trào thi đua thường xuyên được nuôi dưỡng và phát triển. Thực tiễn đã chỉ rõ, đơn vị nào cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên quan tâm xây dựng phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị thì ở đó không khí công tác sôi nổi, chất lượng tốt hơn, kỷ luật nghiêm minh hơn, nội bộ đoàn kết chặt chẽ và đội ngũ cán bộ trưởng thành nhanh hơn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Trần Đại Quang cùng các đại biểu thăm quan triển lãm tại Đại hội.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện là mục tiêu xuyên suốt của công tác thi đua khen thưởng. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống để tinh thần thi đua, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... thấm sâu vào mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện của lực lượng CAND. Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và vai trò nòng cốt, xung kích của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với việc thường xuyên học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và các phong trào thi đua yêu nước khác, với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

.

Nguồn: Bộ Công an