Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201507/khai-mac-dai-hoi-khoe-vi-an-ninh-to-quoc-626900/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201507/khai-mac-dai-hoi-khoe-vi-an-ninh-to-quoc-626900/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khai mạc Đại hội Khoẻ Vì an ninh Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 30/07/2015, 10:47 [GMT+7]

Khai mạc Đại hội Khoẻ Vì an ninh Tổ quốc

Sáng 30/7, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Khoẻ Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ) lần thứ VII.

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, UVTW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Trưởng Ban tổ chức Đại hội Khỏe vì An ninh tổ quốc lần thứ VII – năm 2015; Thượng tướng Phương Minh Hoà, UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang thắp lên ngọn lửa Đại hội Khoẻ Vì ANTQ lần thứ VII – năm 2015.
Bộ trưởng Trần Đại Quang thắp lên ngọn lửa Đại hội Khoẻ Vì ANTQ lần thứ VII – năm 2015.

Tham dự buổi lễ còn có Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch; đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Tổng cục thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương... Đặc biệt là sự có mặt của hơn 2.000 đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên của 98 đoàn Công an các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng CAND về tham dự Đại hội.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tại lễ khai mại
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tại lễ khai mại

Đại hội Khoẻ Vì ANTQ lần thứ VII – năm 2015 được tiến hành trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2015, với 13 môn thi đấu (bơi, bóng bàn, cờ tướng, taekwondo, chạy việt dã vũ trang, bóng đá nam, chiến sỹ Công an khoẻ, bắn súng, bóng chuyền, võ thuật ứng dụng, quần vợt, cầu lông, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy). Được tổ chức tại 5 địa điểm là Khánh Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Phú Yên và Hà Nội.

Rước ảnh Bác tại Lễ khai mạc.
Rước ảnh Bác tại Lễ khai mạc.


Đại hội thu hút sự tham gia của hàng nghìn huấn luyện viên, vận động viên là cán bộ chiến sỹ, học viên đến từ Công an các đơn vị, địa phương, các Học viện, trường CAND. Đây là ngày hội thể thao được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, nhằm phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong lực lượng CAND. Đại hội Khoẻ Vì ANTQ đã phát triển thành phong trào sâu rộng của Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước, nâng cao sức khoẻ, thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.

Mở đầu Lễ khai mạc là chương trình diễu binh, duyệt đội ngũ của các lực lượng Công an và diễu hành của các đoàn vận động viên Công an các đơn vị, địa phương về dự Đại hội. Sau lời khai mạc của Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu là Lễ thắp đuốc Đại hội Khoẻ Vì ANTQ lần thứ VII.

Các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội Khoẻ vì ANTQ lần thứ VII.
 
Các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội Khoẻ vì ANTQ lần thứ VII.
Các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội Khoẻ vì ANTQ lần thứ VII.

Ngọn đuốc – biểu tượng tinh thần của Đại hội Khoẻ vì ANTQ lần thứ VII được thắp lên từ ngọn lửa vĩnh cửu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và được các vận động viên tiêu biểu của lực lượng CAND nâng cao trên tay, tiến vào sân vận động. Đó là vận động viên Wushu Triệu Thị Thuỷ, Vô địch võ thuật phức hợp quốc tế năm 2015 tại Liên Bang Nga; 2 Huy chương Bạc võ thuật quốc tế năm 2013; Huy chương vàng hạng cân 60kg nữ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII; Huy chương vàng vô địch quốc gia năm 2014; 3 Huy chương vàng giải trẻ quốc gia...; là vận động viên Pencak Silat Phạm Văn Tý, vô địch thế giới hạn cân 75kg nam; Huy chương vàng Seagames 27; Huy chương Vàng vô địch Đông Nam Á; Huy chương Vàng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII; là vận động viên Taekwondo Nguyễn Thanh Thảo; Huy chương Bạc Thế vận hội Olympic trẻ 2010; Huy chương Đồng Châu Á 2012; Huy chương Bạc Seagames 26,27; 3 Huy chương Vàng vô địch quốc gia; Huy chương Vàng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7...

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã bước lên bục danh dự, thắp lên ngọn lửa Đại hội Khoẻ Vì ANTQ lần thứ VII – năm 2015.

Vận động viên bóng chuyền Đỗ Đức Cương, đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đồng chí Thiều Tân Thế, giám sát môn võ thuật ứng dụng, trọng tài môn Taekwondo, đơn vị Học viện ANND đã thay mặt cho các vận động viên và trọng tài tham dự Đại hội Khoẻ Vì ANTQ lên tuyên thệ sẽ thi đấu trung thực, cao thượng và đoàn kết, cũng như điều khiển trận đấu công bằng, vô tư, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao nhất...

Lễ Khai mạc kết thúc bằng màn trình diễn võ thuật chiến đấu khoẻ khoắn, đẹp mắt của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đại hội Khoẻ Vì ANTQ lần thứ VII sẽ bế mạc vào ngày 8/8/2015.

Màn trình diễn võ thuật tại Lễ khai mạc.
Màn trình diễn võ thuật tại Lễ khai mạc.

Lễ Khai mạc kết thúc bằng màn trình diễn võ thuật chiến đấu mạnh mẽ, đẹp mắt của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đại hội Khoẻ Vì ANTQ lần thứ VII sẽ bế mạc vào ngày 8/8/2015.

.

Nguồn: Cand.com.vn

.