Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201507/hoi-nghi-gap-mat-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-trong-cong-an-nghe-an-623707/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201507/hoi-nghi-gap-mat-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-trong-cong-an-nghe-an-623707/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội nghị gặp mặt người có công với cách mạng trong Công an Nghệ An - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 17/07/2015, 17:00 [GMT+7]

Hội nghị gặp mặt người có công với cách mạng trong Công an Nghệ An

(Congannghean.vn)-Sáng 17/7, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt người có công với cách mạng trong công an Nghệ An nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Bí thư  Đảng ủy – Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, các anh hùng LLVTND, cán bộ lão thành cách mạng, đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ, các thương binh hiện đang công tác trong lực lượng Công an Nghệ An.

Tiết mục văn nghệ của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chào mừng buổi gặp mặt
Tiết mục văn nghệ của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chào mừng hội nghị
Đại tá Trần Phồn – nguyên Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt các bậc lão thành cách mạng phát biểu cảm nghĩ
Đại tá Trần Phồn – nguyên Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt các bậc lão thành cách mạng phát biểu cảm nghĩ

 

Thượng tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – AHLLVTND, thương binh chia sẻ những khó khăn trong quá trình công tác
Thượng tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – AHLLVTND, thương binh chia sẻ những khó khăn trong quá trình công tác
 
Phát huy truyền thống đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, Đảng  ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn chú trọng việc chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng gắn với công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, các hoạt động tri ân, xã hội, từ thiện…thể hiện lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của những người có công với cách mạng, đồng thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, đóng góp của các gia đình và người có công trong lực lượng công an
Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, đóng góp của các gia đình và người có công trong lực lượng công an
Tại hội nghị, Thiếu tá Trần Ngọc Tuấn- Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ- Công an tỉnh đánh giá những kết quả nổi bật của công tác chính sách đối với người có công với cách mạng trong công an Nghệ An trong những năm qua. Trong đó nhiều tấm gương điển hình như Đại tá Trần Phồn- nguyên là Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Việt Hà,- Phó Trưởng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, là thương binh, thân nhân liệt sỹ, Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, là thương binh thay mặt cho hơn 200 cán bộ lão thành, thương binh, người có công với cách mạng trong Công an Nghệ An có mặt tại đây chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong công tác chiến đấu cũng như những tâm tư, tình cảm trong cuộc sống.
 
Nhân Hội nghị này, Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các thương binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Đồng chí nhấn mạnh những người làm công tác chính sách trong lực lượng công an Nghệ An cần nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi với người có công và chính sách hậu phương, đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân, giáo dục truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn, “Đền ơn đáp nghĩa”, xem các đối tượng chính sách, người có công như người thân yêu, ruột thịt của mình.
.

Hải Việt

.