Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201504/tong-ket-dot-cao-diem-tan-cong-tran-ap-toi-pham-dam-bao-antt-dip-tet-603362/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201504/tong-ket-dot-cao-diem-tan-cong-tran-ap-toi-pham-dam-bao-antt-dip-tet-603362/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 22/04/2015, 14:51 [GMT+7]

Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết

(Congannghean.vn)-Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Đại, UV BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh Chủ trì Hội nghi.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Lê Xuân Đại, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Công an tỉnh đã chủ động triển khai và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; công tác tham mưu chỉ đạo triển khai, thực hiện đợt cao điểm được tiến hành bài bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với khí thế quyết tâm cao nhất, trong đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu được nhiều kết quả quan trọng, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh.
Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị
Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị
Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, xã hội lớn, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An.
 
Công an các đơn vị địa phương đã điều tra, làm rõ 161/188 vụ, bắt xử lý 272 đối tượng phạm tội về TTXH (giảm 03 vụ =1,5% so với cùng kỳ Tết năm 2014; giảm 16 vụ = 7,8% so với 02 tháng liền trước đợt cao điểm); không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Phát hiện, bắt 109 vụ, 140 đối tượng phạm tội về ma túy (giảm 7 vụ, 6 đối tượng so với cùng kỳ Tết 2014), phát hiện, bắt 98 vụ, 102 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường (giảm 26 vụ, 28 đối tượng so với cùng kỳ Tết năm 2014).
 
Tổng kết đợt cao điểm phòng, chống pháo, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 419 vụ, 541 đối tượng, thu 2,1 tấn pháo và 13,8 kg thuốc pháo, vận động nhân dân tự giác giao nộp 135,6 kg pháo. Thực hiện tốt đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT theo chỉ đạo của BCA góp phần kìm giữ làm giảm TNGT trên 2 tiếu chí (xảy ra 54 vụ, làm chết 46 người, bị thương 45 người, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 2 vụ, số người chết tương đương, giảm 1 người bị thương).
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được của Công an tỉnh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Đồng chí mong muốn thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.
Đồng chí Lê Xuân Đại, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh chó các cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Lê Xuân Đại, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Cũng  tại hội nghị Đồng chí Lê Xuân Đại đã trao Bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho 15 tập thể, 8 cá nhân. Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 30 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc.
.

Trọng Đại

.