Thứ Ba, 26/03/2024, 15:01 [GMT+7]

Nghi Lộc: Ra mắt mô hình điểm "Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống"

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 26/3/2024, Ban chỉ đạo mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống tại các trường học” huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ ra mắt mô hình “điểm” cấp huyện tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các đồng chí Thường trực huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; chủ tịch UBND 29 xã, thị trấn, trưởng Công an 29 xã, thị trấn và hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, huyện Nghi Lộc đã công bố các Quyết định thành lập ban chỉ đạo mô hình trên địa bàn huyện; Quyết định xây dựng mô hình tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh với 15 thành viên, đồng thời ban hành quy chế hoạt động của mô hình.

Các đại biểu dự buổi lễ
Các đại biểu dự buổi lễ

Thông qua mô hình nhằm xây dựng thế hệ học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và có kỹ năng sống tốt, hướng đến xây dựng nhân cách, ý thức công dân trong thời đại mới. Giáo dục, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh trong các trường học, nhất là pháp luật về an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, phòng cháy, chữa cháy... Phấn đấu xây dựng mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh là một “hạt nhân” hiểu biết pháp luật, từ đó trở thành các tuyên truyền viên về pháp luật, tạo hiệu ứng lan tỏa đến từng gia đình, từng cá nhân và cộng đồng xã hội. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật khác từ sớm, từ xa; hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện, thiệt hại do vi phạm pháp luật liên quan đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, góp phần xây dựng môi trường dạy - học an toàn, thân thiện, lành mạnh. Rèn luyện kỹ năng sống, trang bị đầy đủ kiến thức giúp cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh xử lý, ứng phó với các tình huống nguy hiểm, các mối đe dọa từ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật gây ra.

Các trường học trên địa bàn tổ chức lễ ký cam kết thực hiện Kế hoạch phối hợp xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”
Các trường học trên địa bàn tổ chức lễ ký cam kết thực hiện Kế hoạch phối hợp xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”

Cũng tại buổi lễ, các đơn vị đã trao tặng 10 bộ cẩm nang tuyên truyền pháp luật cho Trường THPT Nguyễn Duy Trinh; Ban chỉ đạo mô hình huyện Nghi Lộc đã trao tặng 20 bình chữa cháy cho Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, đồng thời, trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh nhà trường.

Trao tặng quà cho giáo viên và học sinh
Trao tặng quà cho giáo viên và học sinh

Mô hình này sẽ triển khai tại 100% trường học, trước mắt, trong năm 2024 sẽ xây dựng tại 100%  trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, Trường THCS Nghi Thuận, Tiểu học Nghi Xuân, Mầm non Nghi Trung.

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn huyện
Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn huyện

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn tổ chức lễ ký cam kết thực hiện Kế hoạch phối hợp xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn huyện.
 

.

Cao Loan - Văn Hậu