Thứ Hai, 11/07/2022, 08:27 [GMT+7]

Nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congan.nghean.gov.vn)-Thời gian qua, nhiều mô hình điển hình đã được Công an tỉnh Nghệ An xây dựng và phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả, thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường hàng nghìn lượt cán bộ xuống địa bàn, phối hợp lực lượng Công an xã triển khai nhiều biện pháp công tác. Cùng với việc nắm tình hình, hướng dẫn triển khai các nội dung, biện pháp tuyên truyền, định hướng dư luận, công tác củng cố, kiện toàn hệ thống tự quản về ANTT cũng được chú trọng thực hiện. 06 tháng đầu năm 2022, Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu, phối hợp với các lực lượng, đoàn thể, quần chúng tổ chức trên 5.300 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; 1.200 buổi tuyên truyền lưu động; tổ chức 2.400 cuộc họp dân có lồng ghép nội dung về công tác bảo đảm ANTT. Qua công tác tuyên truyền, đã vận động Nhân dân tự giác giao nộp 1.034 khẩu súng các loại, 52 quả lựu đạn, 150 đầu đạn các loại, 169 viên đạn các loại, 199,3kg thuốc nổ, 839 công cụ hỗ trợ, 1.270 vũ khí thô sơ...

Chuỗi hoạt động của mô hình
Chuỗi hoạt động của mô hình "24 giờ trải nghiệm" được Công an huyện Quỳ Hợp triển khai thực hiện

Những con số kể trên cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để phát huy tối đa sức mạnh Nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống di dịch cư trái pháp luật, phòng ngừa các hoạt động kích động, gây rối..., công tác xây dựng, củng cố, sơ kết các mô hình được quan tâm triển khai hiệu quả.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp, hướng dẫn xây dựng mới 03 mô hình; đồng thời, duy trì, nhân rộng, sơ kết 10 loại mô hình hoạt động hiệu quả tại 135 địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân ghi nhận nhiều ý kiến, đóng góp của người dân liên quan đến công tác bảo đảm ANTT
Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân ghi nhận nhiều ý kiến, đóng góp của người dân liên quan đến công tác bảo đảm ANTT

Nhiều mô hình cũng đã ra mắt, nhận được sự quan tâm hưởng ứng như: “24 giờ trải nghiệm” ở Quỳ Hợp; “Tâm sáng hướng thiện, đồng hành bảo đảm ANTT” ở Nghi Lộc... Với mô hình “24 giờ trải nghiệm”, ngay sau khi ra mắt, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp đã nhanh chóng triển khai các hoạt động “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Ra mắt mô hình “Zalo phòng chống tội phạm” tại thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương
Ra mắt mô hình “Zalo phòng chống tội phạm” tại thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương

Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả để phổ biến, nhân rộng cũng được Công an tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện. Trong đó phải kể đến mô hình “Dân vận khéo” trong công tác bảo đảm ANTT vùng đồng bào có đạo của Công an huyện Hưng Nguyên được Bộ Công an thông báo biểu dương toàn quốc. Cũng trong thời gian qua, việc xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, mô hình phòng chống tội phạm... tiếp tục được triển khai, nhận được sự đóng góp, ủng hộ của đông đảo Nhân dân.

60 “Dòng họ tiêu biểu, tự quản về ANTT” giai đoạn 2010 - 2022 của huyện Quỳnh Lưu được biểu dương, khen thưởng
60 “Dòng họ tiêu biểu, tự quản về ANTT” giai đoạn 2010 - 2022 của huyện Quỳnh Lưu được biểu dương, khen thưởng

Điển hình như các mô hình: “Zalo phòng chống tội phạm” tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương; “Bình yên mái trường, giảng đường hội nhập” tại Trường Đại học Vinh; “Tổ tự quản văn minh - an toàn” ở khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoàng Mai… Qua đó, góp phần tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân, học sinh, sinh viên tích cực tham gia bảo đảm ANTT; phối hợp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân, tạo sự ổn định về ANTT và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở ngày càng vững chắc.

Công an xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế
Công an xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế
“Hòm thư tố giác tội phạm” góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm
“Hòm thư tố giác tội phạm” góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, đồng thời xây dựng mới các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sát hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Qua đó góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

.

Hồng Hạnh

.