Thứ Hai, 05/12/2022, 19:52 [GMT+7]

Hội Phụ nữ Công an tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 05/12/2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Qùy Hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình kết hợp thăm, tặng quà và nhận đỡ đầu 02 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Cường, huyện Qùy Hợp.

Toàn cảnh buổi tuyên tuyền pháp luật tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp
Toàn cảnh buổi tuyên tuyền pháp luật tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp

Tại buổi tuyên truyền với hơn 300 hội viên hội phụ nữ 02 xã Châu Cường và Châu Quang, huyện Quỳ Hợp được đại diện Hội Phụ nữ Công an tỉnh truyền đạt nội dung: Phòng chống tội phạm về ma túy, mua bán người, bạo lực gia đình, bình đẳng giới… Thông qua chương trình này không chỉ giúp chị em nâng cao hiểu biết về  kiến thức pháp luật, tình huống trong cuộc sống hằng ngày mà còn củng cố, nâng cao tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao quà tặng những gia đình chị em có hoàn cảnh khó khăn
Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao quà tặng những gia đình chị em có hoàn cảnh khó khăn
Cơ quan Hội phụ nữ, Chủ tịch Hội Phụ nữ các phòng, huyện, thành, thị nhận đỡ đầu 02 cháu bé đến năm 18 tuổi
Cơ quan Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Phụ nữ các phòng, huyện, thành, thị nhận đỡ đầu 02 cháu bé đến năm 18 tuổi

Cũng tại buổi tuyên truyền, đại diện Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã trao 40 suất quà tặng những chị em có hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ, động viên các hội viên của 02 xã Châu Quang và Châu Cường. Đồng thời, dịp này Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Phụ nữ các phòng, huyện, thành, thị nhận đỡ đầu 02 trẻ mồ côi là cháu Lô Gia Bảo (sinh năm 2008) và Lô Ngọc Châm (sinh năm 2010) trú tại xã Châu Cường, huyện Qùy Hợp đến khi cháu 18 tuổi. Đây là cháu thứ 36 mà các cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an Nghệ An nhận đỡ đầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hội Phụ nữ xã Châu Quang tham gia trả lời các câu hỏi tại buổi tuyên truyền
Hội Phụ nữ xã Châu Quang tham gia trả lời các câu hỏi tại buổi tuyên truyền

Đây là hoạt động thiết thực, bổ ích của Hội Phụ nữ Công an tỉnh trong “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực cơ sở giới” năm 2022.

Cũng trong sáng 05/12/2022 Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Trường THPT Quỳ Hợp 3 (huyện Quỳ Hợp) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về “Phòng chống tội phạm về ma túy, bạo lực học đường” nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cho học sinh.

Cán bộ Hội Phụ nữ Công an tỉnh tuyên truyền tại Trường THPT Quỳ Hợp 3
Cán bộ Hội Phụ nữ Công an tỉnh tuyên truyền tại Trường THPT Quỳ Hợp 3
Học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3 hào hứng tham gia phần hỏi đáp kiến thức về bạo lực học đường
Học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3 hào hứng tham gia phần hỏi đáp kiến thức về bạo lực học đường

Tại buổi tuyên truyền, học sinh và giáo viên Trường THPT Quỳ Hợp 3 đã được nghe những kiến thức cơ bản về ma túy và phòng, chống tội phạm ma túy; những nội dung quan trọng liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thầy, cô và học sinh về phòng, ngừa với tội phạm về ma túy, cũng như các hành vi bạo lực học đường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm.

Trên đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa của Hội Phụ nữ Công an tỉnh về công tác tuyên truyền pháp luật. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an Nghệ An sẽ tiếp tục tuyên truyền đến các địa bàn khác trên toàn tỉnh.

.

Cao Loan

.