Thứ Ba, 16/01/2024, 15:10 [GMT+7]

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép 37kg pháo tự chế

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo tự chế có khối lượng 37kg.

 Đối tượng Đậu Hữu Điệp cùng tang vật tại Cơ quan Công an
Đối tượng Đậu Hữu Điệp cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Theo đó, vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 15/01/2024, tổ công tác Công an xã Nghi Đồng tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn xóm 8, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc. Quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác phát hiện Đậu Hữu Điệp (sinh năm 1984, trú tại xóm 8, xã Nghi Đồng) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 107 quả pháo tự chế; 02 băng pháo tự chế có tổng trọng lượng 37kg. Đậu Hữu Điệp khai nhận, để có pháo chơi Tết đã tự tìm hiểu cách chế thuốc nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo và tự chế thành pháo nổ.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Nghi Lộc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc mua, bán, chế tạo, sử dụng pháo tự chế là hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe của con người, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.  Nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến việc chế tạo, mua, bán, tàng trữ, sử dụng pháo tự chế, ngoài sự quyết tâm vào cuộc của lực lượng Công an thì mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không mua, bán hoặc làm theo các video, clip hướng dẫn chế tạo pháo; tự giác giao nộp các loại pháo không được pháp luật cho phép; khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, vật liệu nổ cần báo ngay cho Cơ quan Công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

.

Văn Hậu

.