Thứ Năm, 11/01/2024, 21:09 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản trên công trình cao tốc Bắc Nam

(Congan.nghean.gov.vn)-Nguyễn Cao Siêu sử dụng xe mô tô gắn biển kiểm soát giả kéo theo xe kiến an để chở tài sản trộm được về nhà cất giấu. Vài ngày sau, Siêu đưa đi tiêu thụ tại các cơ sở thu mua phế liệu.

Ngày 11/01/2024, Công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Siêu (sinh năm 2001, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, cuối tháng 12/2023, Công an huyện nhận được đơn trình báo của một công ty xây dựng với nội dung: Trong quá trình thi công hệ thống an toàn giao thông của đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, phát hiện tại đoạn qua xã Diễn Quảng (Diễn Châu) liên tiếp bị kẻ gian cắt trộm các tấm lưới B40. Đây là hệ thống hàng rào thép nhằm bảo vệ và nghiêm cấm người đi bộ, gia súc vào cao tốc.

Hiện trường nơi Nguyễn Cao Siêu thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản”
Hiện trường nơi Nguyễn Cao Siêu thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản”

Xét thấy tuyến đường cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, hành vi cắt trộm lưới bảo vệ không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn dẫn đến nguy cơ mất an toàn, gây tai nạn giao thông trên tuyến đường cao tốc, Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh, xác lập chuyên án để tập trung điều tra, làm rõ.

Ban Chuyên án đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát trên diện rộng, phát hiện nổi lên đối tượng Nguyễn Cao Siêu có nhiều biểu hiện nghi vấn. Siêu đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện nay không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, chơi bời với các đối tượng xấu. Đặc biệt, thời gian gần đây, đối tượng có nhiều tiền để ăn chơi, tiêu xài cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 08/01/2024, tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu phá chuyên án, bắt giữ Nguyễn Cao Siêu khi đối tượng đang vận chuyển tang vật đi tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Cao Siêu và tang vật
Đối tượng Nguyễn Cao Siêu và tang vật

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Siêu khai nhận: Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã cắt trộm các tấm lưới B40 để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu, kiếm tiền tiêu xài. Chỉ trong thời gian ngắn, Siêu đã cắt trộm 100 tấm lưới B40 làm hàng rào bảo vệ trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Phương tiện đối tượng sử dụng để chở các tấm lưới B40 sau khi trộm được
Phương tiện đối tượng sử dụng để chở các tấm lưới B40 sau khi trộm được

 

.

Ngọc Anh - Trọng Tuấn