Thứ Hai, 19/12/2022, 16:39 [GMT+7]

01 ngày, bắt 05 vụ tàng trữ, mua bán pháo trái phép

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện Mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, những ngày qua, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Cụ thể, chỉ trong 01 ngày (17/12/2022), Công an Nghệ An phát hiện, bắt 05 vụ, 06 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép.

Công an huyện Anh Sơn bắt giữ đối tượng Nguyễn Quý Toản và Phan Sỹ Đức về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo)
Công an huyện Anh Sơn bắt giữ đối tượng Nguyễn Quý Toản và Phan Sỹ Đức về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo)

Điển hình, lúc 21 giờ, ngày 17/12/2022, tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Dương (sinh năm 1991) trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp về hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo). Tang vật thu giữ gồm 12 hộp pháo, tổng khối lượng khoảng 21,6kg.

Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ đối tượng Trần Văn Dương về hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo)
Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ đối tượng Trần Văn Dương về hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo)

Cùng ngày, Công an huyện Anh Sơn phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Quý Toản (sinh năm 1994) trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi tàng trữ hàng cấm; thu giữ 09 hộp pháo hoa có khối lượng 13,55kg. Mở rộng điều tra, Công an huyện Anh Sơn bắt giữ đối tượng Phan Sỹ Đức (sinh năm 1992) trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi buôn bán hàng cấm; thu giữ 13 hộp pháo hoa có khối lượng 17,619kg.

Để đảm bảo Nhân dân vui Tết, đón Xuân 2023 an toàn, lành mạnh, thời gian tới, Công an Nghệ An tiếp tục tăng cường lực lượng, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

.

Hồng Hạnh

.