Thứ Sáu, 16/12/2022, 16:08 [GMT+7]

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

(Congan.nghean.gov.vn)-Thời gian qua, nhất là thời điểm diễn ra World Cup 2022, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn cả nước nói chung và tại Nghệ An nói riêng diễn biến hết sức phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) và bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Trước thực trạng nói trên, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này. Qua đó, bóc gỡ, triệt xóa nhiều đường dây cá độ với tang số lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Phương thức, thủ đoạn tinh vi

Cá độ bóng đá là hành vi dùng tiền hay tài sản khác để đánh cược về việc dự đoán tỷ số, thắng thua của một trận đấu bóng đá sắp diễn ra hoặc đang diễn ra nhưng chưa kết thúc. Thực tế cho thấy, những năm trước đây, với sự đấu tranh quyết liệt của cơ quan chức năng, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn Nghệ An đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, khi vòng chung kết World Cup 2022 khởi tranh thì hoạt động này có dấu hiệu hoạt động mạnh và tiềm ẩn lớn. Mặc dù đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn rất nhiều người sẵn sàng lao vào với tâm lý càng chơi càng nghiện, càng muốn gỡ, vì máu ăn thua nên phải bán nhà, bán tài sản dẫn đến việc rơi vào tình cảnh “nợ nần chồng chất”, “tan cửa nát nhà”. Thậm chí, nhiều trường hợp vì thua độ mà quẫn bách và tìm đến cái chết. Đó chính là những hệ lụy nghiêm trọng mà tệ nạn cờ bạc, cá độ mang lại…

Một trang web quảng cáo cá độ bóng đá (Ảnh: Internet)
Một trang web quảng cáo cá độ bóng đá (Ảnh: Internet)

Theo cơ quan chức năng, cá độ bóng đá rất đa dạng về hình thức, quy mô, từ tự phát, nhỏ lẻ với một số người cùng xem bóng đá qua tivi ở nhà, quán cà phê, cá cược thắng thua bằng số tiền ít, hiện vật có giá trị thấp... cho đến các đường dây cá độ bóng đá rất tinh vi, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với hàng chục nghìn người tham gia, tang số lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trong thời đại công nghiệp 4.0, tội phạm nói chung, tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng nói riêng có xu hướng diễn biến phức tạp. Trên các nền tảng mạng xã hội, các trang web xem bóng đá trực tuyến, nhiều đối tượng ngang nhiên tổ chức quảng cáo cá độ bóng đá. Hầu hết các đường dây, ổ nhóm tội phạm đều do các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp cầm đầu, đặt mua các tài khoản cá cược trên các trang mạng nước ngoài, sau đó chia nhỏ bán lại cho các đại lý cấp dưới để tổ chức cho các con bạc ở khắp các tỉnh, thành cá độ bóng đá. Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối internet để đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch, chuyển tiền vào tài khoản của trang web, hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Thậm chí, nhiều trường hợp còn được các đối tượng cấp cho tài khoản, mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để đánh bạc. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như: Bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng cộm cán để hình sự đòi nợ thuê...

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như cấu kết rất chặt chẽ với nhau. Bên cạnh đó, chúng còn dùng các thiết bị công nghệ cao để trao đổi thông tin, lợi dụng kẽ hở trong công tác quản lý sim thẻ của các nhà mạng, các tài khoản ngân hàng để thực hiện hoạt động đặt kèo cá cược, chuyển tiền bất hợp pháp… Chính những điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình điều tra, truy vết.

Quyết liệt đấu tranh, triệt xóa

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, ngày 25/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 1123/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Trong đó yêu cầu, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá như “tín dụng đen”, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... Cùng với đó, trước khi Word Cup 2022 khai mạc, Lãnh đạo Bộ Công an đã có điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương và mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là cá độ bóng đá. Trong đó, lực lượng chủ yếu là cảnh sát hình sự, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, quản lý hành chính và đặc biệt là Công an xã, phường.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Văn Hiếu - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh
Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Văn Hiếu - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa. Đặc biệt, thực hiện Mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung triệt xóa, bóc gỡ nhiều đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

12 đối tượng cùng tang vật trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với tang số hơn 2.000 tỉ đồng
12 đối tượng cùng tang vật trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với tang số hơn 2.000 tỉ đồng

Điển hình, ngày 01/12/2022, Công an thành phố Vinh phá thành công chuyên án, bắt 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, do Nguyễn Đình Quân (sinh năm 1993) trú tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cầm đầu; thu giữ 01 xe ô tô, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Đình Quân tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet trong khoảng thời gian 06 tháng (từ 01/6/2022 đến 30/11/2022) với tang số ước tính hơn 2.000 tỉ đồng. Riêng trong 02 tháng (từ 01/10/2022 đến 30/11/2022) diễn ra World Cup 2022, đường dây do Quân thiết lập cho các đại lý, con bạc tham gia đặt cược với tang số khoảng 1.700 tỉ đồng. Tiếp đó, ngày 05/12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự phá chuyên án, bắt 08 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1994) trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu cầm đầu; thu giữ 01 xe ô tô, 01 máy tính, 07 điện thoại di động, phong toả 05 tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, bước đầu xác định từ đầu mùa giải World Cup 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền mà các đối tượng dùng giao dịch cá độ bóng đá là hơn 10 tỉ đồng. Cùng ngày, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức lực lượng đồng loạt khám xét khẩn cấp 03 điểm, bắt giữ 03 đối tượng gồm: Vũ Công Tý (sinh năm 1984), Hoàng Văn Hiệp (sinh năm 1994) đều trú tại xã Diễn Ngọc và Đặng Công Dũng (sinh năm 1984) trú tại thị trấn Diễn Châu, vì hành vi đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá qua trang web Vn88.com với số tiền hàng chục triệu đồng. Hay gần đây nhất, ngày 06/12/0222, Công an huyện Kỳ Sơn phá chuyên án, bắt 04 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, chứng minh tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc gần 01 tỉ đồng.

03 đối tượng Hoàng Văn Hiệp, Vũ Công Tý và Đặng Công Dũng
03 đối tượng Hoàng Văn Hiệp, Vũ Công Tý và Đặng Công Dũng

Việc triệt xóa thành công nhiều đường dây, ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian qua cho thấy sự chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh Nghệ An. World Cup 2022 đang đi đến hồi kết, tuy nhiên trái bóng tròn vẫn tiếp tục lăn trên sân cỏ với nhiều giải đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Điều này đồng nghĩa với việc tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ trên mạng internet sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Vì thế, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc. Đặc biệt, phải ý thức được tác hại, hậu quả của hành vi cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi người dân hãy xem bóng đá với một tâm lý giải trí lành mạnh, tuyệt đối không tham gia cá độ, nếu không sẽ không chỉ rơi vào tình cảnh “nợ nần chồng chất” mà còn phải đối diện với những bản án nghiêm minh của pháp luật.

.

Ngọc Anh

.