Thứ Hai, 12/12/2022, 10:48 [GMT+7]
Công an tỉnh Nghệ An

Liên tiếp lập công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện Mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 01/12/2022 đến ngày 07/12/2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ, bắt, xử lý 83 vụ, 137 đối tượng. Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ liên tiếp phá thành công nhiều chuyên án liên quan đến tội phạm ma tuý, đánh bạc.

Lực lượng Công an dẫn giải đối tượng Quang Văn Toàn phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý
Lực lượng Công an dẫn giải đối tượng Quang Văn Toàn phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý

Điển hình, ngày 05/12/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn phá chuyên án, bắt 02 đối tượng Mùa Bá Dì (sinh năm 1975) và Quang Văn Toàn (sinh năm 1998) đều trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; thu giữ 08 bánh hêrôin (khoảng 2,8kg). Cùng ngày, Công an huyện Quế Phong phá chuyên án, bắt 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; thu giữ 800 viên ma tuý tổng hợp.

Công an huyện Quế Phong bắt 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý
Công an huyện Quế Phong bắt 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý

Trước đó, ngày 01/12/2022, Công an thành phố Vinh phá thành công chuyên án, bắt 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, do Nguyễn Đình Quân (sinh năm 1993) trú tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cầm đầu; thu giữ 01 xe ô tô, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Đình Quân tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet trong khoảng thời gian 06 tháng (từ 01/6/2022 đến 30/11/2022) với tang số ước tính khoảng 2.000 tỉ đồng. Riêng trong 02 tháng (từ 1/10/2022 đến 30/11/2022) diễn ra World Cup 2022, đường dây do Quân thiết lập cho các đại lý, con bạc tham gia đặt cược với tang số khoảng 1.700 tỉ đồng. Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự phá chuyên án, bắt 08 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1994) trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu cầm đầu; thu giữ 01 xe ô tô, 01 máy tính, 07 điện thoại di động, phong toả 05 tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, bước đầu xác định từ đầu mùa giải World Cup 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền mà các đối tượng dùng giao dịch cá độ bóng đá là hơn 10 tỉ đồng. Mới đây, ngày 06/12/0222, Công an huyện Kỳ Sơn phá chuyên án, bắt 04 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Quá trình điều tra, bước đầu chứng minh tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc gần 01 tỉ đồng.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Văn Hiếu - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh
Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Văn Hiếu - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh

Không chỉ đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy và đánh bạc, Công an các đơn vị, địa phương còn tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm khác. Điển hình, ngày 01/12/2022, Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, đồng loạt bắt 03 vụ, 03 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ pháo trái phép; thu giữ 105,4kg pháo. Cùng ngày, Công an huyện Kỳ Sơn phá chuyên án, bắt 03 vụ, 03 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính hơn 250 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 02/12/2022, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu phá chuyên án, bắt 01 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm; tạm giữ 13 cá thể gồm tê tê, chồn, khỉ, dúi.

12 đối tượng cùng tang vật trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với tang số khoảng 2.000 tỉ đồng
12 đối tượng cùng tang vật trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với tang số khoảng 2.000 tỉ đồng

Cùng với đó, các tổ tuần tra vũ trang (Tổ 313) của Công an tỉnh và Công an các huyện, thành, thị tập trung tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các đối tượng trọng điểm, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trái phép, hoạt động cướp, cướp giật tài sản, các thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, đua xe trái phép… Trong tuần, các tổ tuần tra vũ trang toàn Công an tỉnh đã tổ chức 669 ca, với hơn 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện, xử lý 05 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; 07 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; 08 đối tượng đánh bạc; 96 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Riêng lực lượng Công an xã đã phát hiện, tham mưu xử lý 26 vụ, 38 đối tượng về các hành vi: Trộm cắp tài sản; huỷ hoại tài sản; tàng trữ trái phép chất ma tuý; đánh bạc; tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc; khai thác khoáng sản trái phép.

Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm theo mệnh lệnh của cấp trên. Trong đó, tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tăng cường tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

.

Ngọc Anh

.