Thứ Tư, 04/01/2023, 20:38 [GMT+7]

Công an huyện Nghi Lộc triển khai chương trình công tác năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Công an huyện Nghi Lộc cần tập trung làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; tội phạm băng, ổ nhóm. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2023 của Công an huyện Nghi Lộc tổ chức sáng 04/01/2023.

Đồng chí Đại tá Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các ban, ngành của huyện cùng lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nghi Lộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022, Công an huyện Nghi Lộc đã bám sát thực tiễn địa bàn, quán triệt nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung công tác để tập trung chỉ đạo; trọng tâm là giữ yên an ninh vùng đặc thù; thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, qua đó đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Đồng chí Trung tá Lê Đức Dũng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trung tá Lê Đức Dũng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc phát biểu tại Hội nghị
Nhiều chuyên án được Công an huyện Nghi Lộc triệt phá gây tiếng vang lớn trong Nhân dân
Nhiều chuyên án được Công an huyện Nghi Lộc triệt phá gây tiếng vang lớn trong Nhân dân
Đội CSGT-TT Công an huyện Nghi Lộc có nhiều hành động đẹp giúp đỡ người dân
Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Nghi Lộc có nhiều hành động đẹp giúp đỡ người dân

Cụ thể: Trong năm 2022 đơn vị đã đấu tranh, điều tra làm rõ 41/42 vụ việc xâm phạm trật tự an toàn xã hội (đạt tỷ lệ 97,61%, vượt chỉ tiêu được giao). Trong năm đơn vị đã đấu tranh phá 13 chuyên án, thu hồi tổng giá trị tài sản ước tính gần 600 triệu đồng, trong đó có nhiều chuyên án gây tiếng vang như: Làm rõ vụ giết người xảy ra tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên; phá thành công nhiều chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, làm rõ số tiền lừa đảo hơn 6,2 tỷ đồng với hàng trăm bị hại trên cả nước; làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây ra nhiều vụ nổ liên tiếp tại nhà dân tại xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc)…

Các đồng chí Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc phát biểu tại Hội nghị
Các đồng chí Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc phát biểu tại Hội nghị

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và triển khai có hiệu quả, sáng tạo phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, năm 2022, Công an huyện Nghi Lộc vinh dự được đón nhận danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng về thành tích trong công tác, chiến đấu.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị
Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

Ghi nhận, biểu dương những kết quả trên các lĩnh vực công tác mà Công an huyện Nghi Lộc đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt là việc làm giảm các loại tội phạm và bắt các đối tượng truy nã, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, yêu cầu trong năm 2023, Công an huyện Nghi Lộc cần tập trung làm tốt công tác thông tin báo cáo, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Cùng với đó Công an Nghi Lộc cần thực hiện hiệu quả công tác quản lý địa bàn, đối tượng, phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm băng ổ nhóm… tăng cường tuyên truyền, đổi mới phương án tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, lựa chọn, xây dựng thành công các xã điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự từ đó nhân rộng trên phạm vi toàn huyện…

Đồng chí Phạm Hồng Quang – Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Hồng Quang – Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Công an huyện Nghi Lộc đã phát động phong trào thi đua năm 2023 trong cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022
Tại Hội nghị lãnh đạo Huyện Nghi Lộc cũng trao tặng 03 bộ máy tính xách tay cho Đội An ninh Công an huyện Nghi Lộc
Tại Hội nghị lãnh đạo Huyện Nghi Lộc cũng trao tặng 03 bộ máy tính xách tay cho Đội An ninh Công an huyện Nghi Lộc

 

.

Văn Hậu

.