Thứ Tư, 04/01/2023, 20:30 [GMT+7]

Công an thị xã Hoàng Mai triển khai chương trình công tác năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 04/01/2023, Công an thị xã Hoàng Mai tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác công an năm 2023. Đồng chí thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo; Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Hoàng Mai và các ban, ngành địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác công an năm 2022 và sự chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và giúp đỡ của Nhân dân trên địa bàn thị xã, Công an thị xã đã chung sức, đồng lòng, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an thị xã ngày càng chính quy, vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị

Trong năm 2022, Công an thị xã Hoàng Mai đã tích cực tham mưu Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo thực hiện các chủ trương công tác lớn về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), chủ động nắm chắc tình hình, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trên địa bàn trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Triển khai quyết liệt và hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, qua đó điều tra làm rõ nhiều vụ án, chuyên án lớn được Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm sâu so với các năm trước; tỷ lệ điều tra khám phá đạt 88,5%, không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm cờ bạc; quyết liệt với tội phạm ma túy, làm sạch thêm 01 địa bàn về ma túy; Chủ động đấu tranh với tội phạm về tham nhũng, chức vụ, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; Công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm, kỹ thuật hình sự bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai. Tai, tệ nạn xã hội, cháy nổ cơ bản giảm hơn so với các năm trước, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh đến tận cơ sở với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực; hoàn thành và ra mắt mô hình Bộ phận một cửa kiểu mẫu để nhân rộng toàn tỉnh. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia với 12 mô hình mới được ra mắt, đáng chú ý là mô hình “Giáo xứ an toàn về ANTT gắn với phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại Giáo xứ Xuân An, phường Quỳnh Xuân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật tiếp tục được tăng cường và có nhiều kết quả nổi bật, trong đó tập trung đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ Công an cấp xã mạnh về số lượng và chất lượng…

Đồng chí Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an thị xã phát biểu
Đồng chí Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an thị xã phát biểu

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an thị xã Hoàng Mai vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm thứ 09 liên tiếp từ khi thành lập đến nay được Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân; 18 cá nhân được Công an tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 103 cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến” và nhiều lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và UBND thị xã khen thưởng và Nhân dân gửi thư cảm ơn, khen ngợi.

Nhiều lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng
Nhiều lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí thượng tá Trần Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích nổi bật Công an thị xã Hoàng Mai đạt được thời gian qua; đồng thời tin tưởng trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa mọi mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung bám sát Nghị quyết, chương trình công tác Công an tỉnh năm 2023; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tập trung các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm… tiếp tục đẩy mạnh, triển khai hiệu quả Đề án 06 và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Hội nghị, có 02 tập thể và 03 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, 08 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và 18 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 04 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND thị xã tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

.

Vương Linh

.