Thứ Năm, 11/08/2022, 14:35 [GMT+7]

Ấn tượng tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là dịp để động viên, khuyến khích mọi tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chung tay xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đó là phát biểu của đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh khi tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ.

Ngày 10/8/2022, UBND xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ long trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. Dẫn đầu Đoàn công tác của Công an tỉnh đến tham dự, động viên Ngày hội có đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại sự ra đời, thành tựu và ý nghĩa quan trọng trong suốt 17 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các đại biểu tham dự Ngày hội
Các đại biểu tham dự Ngày hội

Kỳ Sơn là xã đầu tiên của huyện Tân Kỳ được lựa chọn điểm trong triển khai Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. Đây là xã miền núi, có hơn 2.000 hộ, với hơn 8.700 nhân khẩu sinh sống. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã Kỳ Sơn trong nhiều năm qua đã thực sự vững mạnh, có sức lan tỏa sâu rộng đến tận mọi tầng lớp Nhân dân. Nổi bật là cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đã xây dựng và nhân rộng 05 mô hình hoạt động có chất lượng, như: "Mô hình camera an ninh", "Mô hình dân vận khéo", "Mô hình tổ tuần tra Nhân dân". Công an xã đã tham mưu thành lập 68 Tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT) và nhân rộng 05 mô hình, 15 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp, đặc biệt là nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ quần chúng Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nên tình hình ANTT trên địa bàn xã Kỳ Sơn luôn được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Năm nay, thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, xã còn kết hợp tổ chức "Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân", qua đó tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, chúc mừng cán bộ, Nhân dân xã Kỳ Sơn đạt được nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, chúc mừng cán bộ, Nhân dân xã Kỳ Sơn đạt được nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ, Nhân dân xã Kỳ Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ, Nhân dân xã Kỳ Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT
Đông đảo người dân tham dự Ngày hội
Đông đảo người dân tham dự Ngày hội
Các tiết mục văn nghệ của Nhân dân xã Kỳ Sơn đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Ngày hội
Các tiết mục văn nghệ của Nhân dân xã Kỳ Sơn đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương về những kết quả xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà cán bộ, Nhân dân xã Kỳ Sơn đạt được trong những năm qua. Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh: Thông qua việc tổ chức Ngày hội nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tại cơ sở; phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân; nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là dịp để động viên, khuyến khích mọi tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An đã ủng hộ 03 triệu đồng để động viên chính quyền, Nhân dân xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ trong quá trình thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

     

.

Đức Vũ

.