Thứ Sáu, 14/01/2022, 15:51 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường triển khai chương trình công tác năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 14/01/2022, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2022. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” cho đồng chí Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường (thứ 2 từ trái sang), tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2022 của Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” cho đồng chí Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng phòng Cảnh sát PCTP về môi trường (thứ 2 từ trái sang), tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2022 của Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị
Năm 2021, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh để tập trung thực hiện quyết liệt chương trình công tác năm 2021; các kế hoạch, biện pháp đấu tranh PCTP về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Trong đó, đã chủ động nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn. Tổ chức đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc phạm tội và vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên, an toàn thực phẩm.
Các đại biểu, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ đơn vị tại Hội nghị Toàn cảnh Hội nghị
Các đại biểu, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ đơn vị tại Hội nghị 
Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần tiếp tục được quan tâm. Đơn vị đã tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện xuất sắc “nhiệm vụ kép”: Vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Ghi nhận những thành tích đó, năm 2021, đơn vị có 09 lượt tập thể, 26 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng .
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Năm 2022, Phòng Cảnh sát PCTP về  môi trường tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Tập trung, chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến môi trường, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và an toàn thực phẩm. 

Đồng chí Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường phát động phong trào thi đua năm 2022
Đồng chí Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng phòng Cảnh sát PCTP về môi trường phát động phong trào thi đua năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong năm 2021 để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Năm 2022, dự báo tình hình “hậu Covid-19” gây khó khăn về kinh tế - xã hội, việc làm, thu nhập, đời sống của Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Do vậy, nguy cơ gia tăng các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường là hiện hữu, nhất là hoạt động đưa lại nguồn kinh tế cao, như: Khai thác khoáng sản trái phép; vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép... Tình hình trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phải phát huy vai trò, trách nhiệm “nêu gương” của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; đồng thời, phải thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an mới ban hành liên quan đến công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị, trau dồi nghiệp vụ để góp phần cùng đơn vị xứng đáng là lực lượng chủ công trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm về môi trường.

Các đội nghiệp vụ ký cam kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022
Các đội nghiệp vụ ký cam kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021; các đội nghiệp vụ ký cam kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022.

 

.

Bình Minh

.